Thứ Tư, 05/02/2020, 21:04 (GMT+7)
.

Xử phạt hành chính đối tượng đánh người do bênh em ruột

(ABO) Sáng 5-2, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội đối với Nguyễn Duy Khánh (sinh năm 1987, ngụ xã Song Thuận, huyện Châu Thành).

Khánh tại cơ quan Công an.
Khánh tại cơ quan Công an.

Sau khi xác minh, làm rõ, lực lượng chức năng xác định hành vi của Khánh chưa đến mức cấu thành tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, vào ngày 16-1, em ruột của Khánh đang ngồi uống rượu tại nhà bạn ở ấp Đông, xã Kim Sơn, huyện Châu Thành thì xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi nhau với người phụ nữ có phần đất giáp ranh. Trong lúc 2 bên cãi nhau, Khánh bất ngờ đi tới và dùng tay đánh người phụ nữ.

Căn cứ điểm e, khoản 3, điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ, Công an huyện Châu Thành quyết định xử phạt Nguyễn Duy Khánh 2,5 triệu đồng về hành vi “Xâm hại đến sức khỏe người khác” và buộc cam kết không tái phạm

                                                                                                LÊ HOÀI

.
.
.