Thứ Sáu, 03/04/2020, 14:35 (GMT+7)
.

Bắt đối tượng bắt giữ người trái pháp luật

(ABO) Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vừa tạm giữ đối với Lê Minh Hiếu để điều tra về hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Hiếu tại cơ quan Công an.
Hiếu tại cơ quan Công an.

Theo điều tra ban đầu, Trần Văn Hiền (sinh năm 2003, ngụ phường 4, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) hiện đang là công nhân Công ty Bella (Khu công nghiệp Tân Hương).

Trong quá trình làm công, Hiền có quan hệ tình cảm với Lê Lâm Mẫn Trang (sinh năm 2004, ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành).

Cách nay khoảng 1 tháng, Hiền và Trang chia tay rồi xảy ra cự cãi, nói xấu nhau trên nhóm trò chuyện Zalo.

Đến khoảng 18 giờ ngày 29-3, Nguyễn Thị Anh Thư (sinh năm 2005, ngụ phường 6, TP. Mỹ Tho) hẹn Hiền gặp mặt tại khu chợ đêm Tân Hiệp để giải quyết mâu thuẫn.

Hiền điều khiển mô tô biển số 61L4 - 7009 cùng với 2 người bạn làm chung đến Trung tâm Văn hóa huyện Châu Thành để gặp Trang và Thư.

Hiền đến chỗ hẹn thì thấy Trang và Thư đứng nói chuyện cùng với Lê Minh Hiếu (sinh năm 2000, ngụ xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành), Huỳnh Thanh Tuấn (sinh năm 2006, ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành). Hiền đến nói chuyện và sau đó xảy ra cự cãi với Thư.

Hiếu nghe vậy nên điện thoại cho Tăng Chí Thành (sinh năm 2002, ngụ xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành) nhờ đến giúp.

Khi vừa đến nơi, Thành cầm dao tự chế đuổi chém Hiền, Hiền bỏ chạy và bỏ lại mô tô. Sau đó, Tuấn lấy xe của Hiền đến gửi gần cổng Trung tâm Y tế huyện Châu Thành.

Đến khoảng 8 giờ ngày 30-3, Trang, Thư, Tuấn đến nhà Lê Thanh Bình (sinh năm 1987, ngụ xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành) gặp Bình, Hiếu để bàn việc hẹn gặp Hiền tại Nhà sách Tân Hiệp.

Đến nơi, Hiền thấy nhóm của Hiếu nên định bỏ chạy thì bị Bình nắm tay giữ lại và chở đến quán cà phê để gặp Trang.

Sau đó, Bình kêu Tuấn và Hiếu chở Hiền đến khu gò mả tại ấp Tân Lược 1, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành.

Tại đây, Hiếu dùng sợi dây điện trói tay Hiền, còn Tuấn thì cầm hung khí đứng gần đó canh giữ.

Sau đó, Công an thị trấn Tân Hiệp nhận được tin báo nên phối hợp Công an xã Tân Lý Đông tiến hành kiểm tra và bắt giữ Hiếu, Tuấn chạy thoát.

Kết quả điều tra, Hiếu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ý PHƯƠNG

 

.
.
.