Thứ Sáu, 08/05/2020, 14:21 (GMT+7)
.

Đi nhậu về xô xát với con trai, bị tử vong

(ABO) Ngày 8-5, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ trường hợp 1 người  đàn ông sau khi nhậu say về xô xát với con trai, tử vong sau đó.

Vị trí nạn nhân tử vong.
Vị trí nạn nhân tử vong.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 7-5, sau khi đã có uống rượu, ông Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1967) cãi vã với vợ là bà Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1969) cùng ngụ ấp Thạnh An, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo.

Lúc này, Nguyễn Minh Tiến (sinh năm 1992, con ruột) can ngăn, xô đẩy làm ông Hà té ngã xuống nền đất trước nhà. Sau đó, ông Hà đứng dậy đi vào nhà khóa cửa lại, bà Huyền sang nhà hàng xóm ngủ nhờ, còn Tiến thì khóa cửa đi vào phòng ngủ.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, bà Nguyễn Thị Lệ, mẹ ruột của ông Hà đến nhà thì phát hiện ông Hà gục trên ghế và đã tử vong.

Công an huyện Chợ Gạo phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Gạo tiến hành khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định chấn thương sọ não, xuất huyết não, gãy xương sườn.

Vụ việc tiếp tục điều tra và làm rõ.

MINH THANH - HOÀNG LONG

.
.
.