Thứ Năm, 07/05/2020, 20:45 (GMT+7)
.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép ma túy

(ABO) Ngày 7-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma túy - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Nga (sinh năm 1999, ngụ thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) và Lê Tấn Đậm (sinh năm 1996, ngụ xã Thanh Hòa, TX. Cai Lậy) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nga bị bắt giữ khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy.
Nga bị bắt giữ khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ 20 phút ngày 26-4, tại khu phố 2, phường 1, TX. Cai Lậy, các trinh sát Phòng CSĐTTP về ma túy phối hợp với Công an TX. Cai Lậy bắt quả tang Nga và Đậm đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, Nga đã giấu ma túy trong một ca nhựa màu trắng.

Tang vật thu giữ gồm: 1 bịch ni lông chứa tinh thể rắn trong suốt (theo lời khai là ma túy đá), trọng lượng 98,9 gram; 1 mô tô; 2 điện thoại di động.

Tang vật bị thu giữ.
Tang vật bị thu giữ.

Tiến hành khám xét nhà trọ tại phường 5, TX. Cai Lậy, Cảnh sát còn thu giữ 17 viên thuốc lắc, nhiều dụng cụ để sử dụng và phân chia ma túy.

Qua làm việc ban đầu, Nga khai nhận đã thuê xe đến TP. Hồ Chí Minh để mua số ma túy trên với số tiền 40 triệu đồng nhằm mục đích sử dụng và bán lại cho các con nghiện trên địa bàn TX. Cai Lậy và huyện Cai Lậy.

Khi về đến phường 1, TX. Cai Lậy, Nga gọi điện thoại cho Đậm đến đón thì bị Cảnh sát bắt giữ.

Ý PHƯƠNG

.
.
.