Thứ Sáu, 26/06/2020, 14:43 (GMT+7)
.

Quyết tâm phòng, chống ma túy

Năm 2019, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn tỉnh Tiền Giang đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 221 vụ, với 2.973 đối tượng phạm tội và vi phạm về ma túy. Cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 1.238 gram Methamphetamine, hơn 60 gram Ketamine, 33 gram Heroin, 55 gram cần sa khô, 37 xe ô tô, 180 xe mô tô, gần 840 triệu đồng. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2020, cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 146 vụ, 1.615 đối tượng.

Tang vật ma túy.                                                                                          Ảnh: TRỌNG TÍN
Tang vật ma túy. Ảnh: TRỌNG TÍN

NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY VẪN TĂNG

Qua thống kê cho thấy, trước đây, người nghiện ma túy chủ yếu tập trung ở TP. Mỹ Tho, TX. Gò Công hoặc ở các thị trấn. Còn hiện nay, người sử dụng ma túy lan rộng đến nông thôn và kể cả vùng sâu, vùng xa. Người sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa, đa phần ở lứa tuổi thanh thiếu niên, chủ yếu sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá, thuốc lắc và Ketamine. Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh quản lý 6.384 người nghiện, đến nay đã tăng lên gần 7.000 người.

Thượng tá Lê Trọng Bằng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh cho biết, nguyên nhân gia tăng tội phạm và người nghiện ma túy: Thứ nhất, do hoàn cảnh gia đình, cha mẹ lo làm việc, buông lỏng giáo dục, quản lý con em. Từ đó, một số thanh thiếu niên bỏ học, bị lôi kéo, bỏ việc, tụ tập, sử dụng ma túy. Mặt khác, vẫn còn không ít thanh thiếu niên vẫn cho rằng chỉ “thử” là không bị nghiện. Thứ hai, khi sử dụng ma túy tổng hợp (dạng đá, thuốc lắc…) sẽ gây ảo giác, hướng thần và kích dục, do vậy nhiều bạn trẻ mang tâm lý tò mò, tham gia sử dụng rồi không từ bỏ được. Thứ ba, công tác cai nghiện hiệu quả chưa cao. Thứ tư, chưa có căn cứ quy định, xác định người hết nghiện ma túy để làm cơ sở thanh loại kéo giảm người nghiện… Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và người nghiện ngày càng tinh vi.

HỆ LỤY

Ma túy gây nhiều hệ lụy, là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác. Đối với người nghiện ma túy, khi hết tiền sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để kiếm tiền. Và cái vòng luẩn quẩn: Ma túy - nghiện - suy kiệt kinh tế - phạm tội, vào tù - ra tù, tái nghiện - tái phạm tội… cứ lặp đi, lặp lại. Để có tiền sử dụng ma túy, tháng 10-2018, Nguyễn Thị Ngọc Nga (sinh năm 1999, tạm trú khu phố 2, phường 5, TX. Cai Lậy) và Lê Tấn Đậm (sinh năm 1996, cư trú ấp Thanh Hưng, xã Thanh Hòa, TX. Cai Lậy) đã tham gia mua bán ma túy, bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt vào ngày 26-4-2020 khi đang giao ma túy cho người nghiện.

Còn Nguyễn Chí Tâm (sinh năm 1995) và Hồ Nhân Hậu (sinh năm 1981) cùng ngụ xã Bình Đông, TX. Gò Công vì nghiện ma túy nên đã phạm tội trộm cắp tài sản. Ngày 5-3, Hậu và Tâm đến nhà của một hộ dân ở ấp Long Bình, xã Long Chánh, TX. Gò Công trộm 3 điện thoại di động và 1 xe mô tô trị giá gần 4 triệu đồng. Khi bị bắt, Hậu khai nhận: Năm 2000, Hậu đi TP. Hồ Chí Minh làm phụ hồ và nghiện ma túy. Tiền làm thuê không đủ để thỏa mãn cơn nghiện, Hậu chuyển sang mua ma túy về  bán cho  người nghiện khác trên địa bàn TX. Gò Công.

Giữa năm 2009, Hậu bị bắt và lãnh mức án 7 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Chấp hành xong án phạt tù, Hậu tái nghiện và tiếp tục phạm tội. Còn Tâm không việc làm ổn định, cần tiền mua ma túy nên đã cùng với Hậu đi trộm tài sản.

Trên địa bàn huyện Châu Thành, Công an huyện vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Tú (sinh ngày 10-1-2003, tạm trú ấp Hội, xã Kim Sơn, huyện Châu Thành) về hành vi trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Là đối tượng sống lang thang lại nghiện ma túy, để có tiền mua ma túy sử dụng, Tú trộm 70 triệu đồng của bà Phạm Thị Thu Nga (ngụ ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Kim). Khi bắt giữ Tú, lực lượng Công an thu giữ trên người Tú 1,7 gram ma túy đá.

Cũng vì nghiện ma túy mà 4 đối tượng gồm: Lê Thiện Phú (22 tuổi, ngụ xã Trung An, TP. Mỹ Tho); Nguyễn Hữu Ấm (24 tuổi, ngụ phường 6, TP. Mỹ Tho); Đặng Hoàng Sơn (21 tuổi) và Phạm Thanh Lâm (25 tuổi) cùng ngụ xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo đã cấu kết với 1 cô gái lừa bạn trai mới quen vào khách sạn để khống chế, cướp một số tài sản trị giá khoảng 20 triệu đồng. Sau đó, các đối tượng bị Công an TP. Mỹ Tho phối hợp Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ vào giữa tháng 5-2020.

Để kiềm giảm tội phạm và người nghiện ma túy, Thượng tá Lê Trọng Bằng cho biết, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy sẽ tham mưu cho cấp ủy, UBND cùng cấp để chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị và nhân đân tham gia tích cực vào công tác phòng, chống ma túy một cách quyết liệt, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền tác hại của ma túy để người dân nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác phòng ngừa.

ĐẶNG THANH

.
.
.