Thứ Bảy, 11/07/2020, 16:56 (GMT+7)
.

Công an huyện Cái Bè tạm giam 2 đối tượng tàng trữ ma túy

(ABO) Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang vừa khởi tố 2 bị can Nguyễn Hữu Nghĩa (sinh năm 1982, cư trú ấp An Hòa, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè) và Lê Hoàng Lý Tuấn (sinh năm 1992, cư trú khu 2, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, ngày 15-6, Nguyễn Hữu Nghĩa (sinh năm 1982, cư trú ấp An Hòa, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè) bị Tổ tuần tra Công an huyện Cái Bè chặn dừng kiểm tra, phát hiện khi đang tàng trữ 2 đoạn ống nhựa và ống thủy tinh, bên trong có chứa ma túy tổng hợp. Trước đó, Nghĩa có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Tuấn (trái), Nghĩa (phải) tại cơ quan chức năng.
Đối tượng Tuấn (trái), Nghĩa (phải) tại cơ quan chức năng.

Ngày 16-6, Tổ tuần tra Công an huyện Cái Bè tiếp tục phát hiện Lê Hoàng Lý Tuấn (sinh năm 1992, cư trú khu 2, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè) cũng đang tàng trữ 1 gói ma túy. Tại cơ quan chức năng, Tuấn khai nhận gói ma túy trên mua của 1 đối tượng trên địa bàn huyện Cái Bè, đang điều khiển xe về đến khu phố 1, thị trấn Cái Bè thì bị bắt giữ.

Được biết, cả 2 bị can từ lúc bị bắt không hợp tác với lực lượng chức năng trong quá trình điều tra. Vụ việc đang được củng cố hồ sơ tiếp tục xử lý.

HOÀNG LONG - TRỌNG TÍN

.
.
.