Thứ Tư, 08/07/2020, 15:17 (GMT+7)
.

Đầu thảo tuyên bố bể hụi, nhiều người dân đứng ngồi không yên

(ABO) Đầu thảo bất ngờ tuyên bố bể hụi khiến nhiều người dân ở xã Cẩm Sơn (huyện Cai Lậy) và xã Long Khánh (TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đứng ngồi không yên.

 Người dân tham gia chơi hụi cho vợ chồng bà Út tổ chức.
Người dân tham gia chơi hụi do vợ chồng bà Út tổ chức.

Theo người dân địa phương, vài ngày trước, vợ chồng bà Nguyễn Thị Út (60 tuổi, ngụ xã Cẩm Sơn) làm đầu thảo hụi tuyên bố bể hụi khiến các hụi viên vô cùng lo lắng.

Những người tham gia chơi hụi do vợ chồng bà Út tổ chức đa số là nhà vườn trồng cây ăn trái như: Sầu riêng, mít Thái... trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Bé (65 tuổi, ngụ xã Cẩm Sơn) cho biết, vợ chồng bà Út làm đầu thảo hụi đã hơn chục năm, rất uy tín tại địa phương.

Do tin tưởng nên đa số bà con ở nơi đây đều tham gia chơi hụi do vợ chồng bà Út làm đầu thảo.

Theo bà Bé, bà tham gia chơi hụi do vợ chồng bà Út làm đầu thảo gồm: 20 dây hụi loại 10 triệu đồng/dây; 8 dây hụi loại từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng/dây.

Vợ chồng bà Út tuyên bố bể hụi, tính ra bà bị mất khoảng 3,1 tỷ đồng.

Theo đại diện Ủy ban nhân dân xã Cẩm Sơn, việc bể hụi của vợ chồng bà Út là có thật, với số tiền thống kê ban đầu gần 9 tỷ đồng, với 26 nạn nhân.

Tuy nhiên, những người chơi chưa gửi đơn tố cáo nên chưa có số thống kê chính xác.

Hiện các nạn nhân làm đơn tố cáo hành vi của vợ chồng bà Út gửi đến cơ quan Công an.

Ngày 8-7, lãnh đạo Công an huyện Cai Lậy cho biết, hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra, khi nào có kết luận chính thức sẽ thông tin.   

N. THỨC

.
.
.