Thứ Năm, 23/07/2020, 08:14 (GMT+7)
.
ĐỘI CẢNH SÁT GIAO THÔNG - TRẬT TỰ CÔNG AN HUYỆN CÁI BÈ:

Chủ động phòng, chống đua xe trái phép

Trung tá Phạm Công Lễ, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông  - Trật tự (CSGT-TT) Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) cho biết, thời gian qua, các nhóm đối tượng thường tụ tập đua xe trái phép tại 4 đoạn đường: Từ tỉnh lộ 875B đến tỉnh lộ 875, từ cầu Cổ Cò đến cầu Bà Lâm, từ cầu An Hữu đến Trạm Thu phí cầu Mỹ Thuận, từ cầu Rạch Ruộng đến cầu Cái Lân.

Các đối tượng đua xe bị lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ cùng các hung khí nguy hiểm ngày 14-3-2020.
Các đối tượng đua xe bị lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ cùng các hung khí nguy hiểm ngày 14-3-2020.

Các đối tượng thường tụ tập từ 0 giờ đến 4 giờ, không đội mũ bảo hiểm, rú ga, lạng lách, rượt đuổi, sử dụng chất ma túy, vi phạm quy định về nồng độ cồn... Còn phương tiện không biển kiểm soát, biển kiểm soát giả, đổi kết cấu xe, tự ý thay đổi hình dạng, kích thước, màu sơn của xe, thậm chí gỡ bỏ hệ thống phanh, hệ thống đèn.

Qua tuần tra nắm địa bàn, Đội CSGT-TT Công an huyện Cái Bè chủ động bố trí lực lượng chốt chặn tại 4 đoạn đường trên cùng với các nút giao thông trọng điểm, đã kịp thời ngăn chặn hành vi tụ tập, đua xe trái phép.

Để ngăn chặn từ gốc tệ nạn đua xe trái phép, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng CSGT, các cơ quan chức năng tại các “điểm đen”, cần sự trách nhiệm, chung tay của gia đình trong việc phối hợp giáo dục con em mình.

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN, TRƯỞNG BAN ATGT HUYỆN CÁI BÈ NGUYỄN QUỐC THANH

Khi phát hiện nhóm thanh thiếu niên có hành vi đua xe, Đội triển khai nhanh chốt chặn, đón lõng bắt giữ đối tượng vi phạm, áp dụng biện pháp cưỡng chế, chia cắt ra từng tốp nhỏ để bắt giữ từng đối tượng vi phạm.

Riêng các đối tượng có hành vi chống đối, lực lượng chức năng kiên quyết thực hiện theo quy trình khống chế, bắt giữ đưa về Công an xã, thị trấn gần nhất không để đối tượng lợi dụng vu cáo, lôi kéo, kích động phần tử xấu ủng hộ.

Vừa qua, đơn vị tiến hành chốt chặn, truy bắt 2 nhóm đối tượng với khoảng 110 xe (nhóm khoảng 80 xe và nhóm 30 xe) tổ chức kéo, đua xe trên Quốc lộ 1 đoạn thuộc huyện Cái Bè. Lực lượng chức năng bắt giữ 24 đối tượng (trong đó 2 đối tượng dương tính ma túy) và nhiều hung khí nguy hiểm đưa về UBND xã gần nhất xử lý ngay trong đêm.

Ngoài ra, đơn vị còn kết hợp Trạm Cảnh sát Trung Lương, các phòng chức năng của Công an tỉnh xuất quân 102 cuộc trên tuyến Quốc lộ 1 và Quốc lộ 30 với 304 lượt đồng chí tham gia. Qua đó, lực lượng chức năng đã tiến hành tổ chức bắt giữ, ngăn chặn kịp thời 4 nhóm thanh thiếu niên tổ chức đua xe, xử lý 30 đối tượng, tạm giữ 30 phương tiện, giải tán hàng chục cuộc tụ tập trái phép với hàng trăm thanh thiếu niên.

Bên cạnh tuần tra kiểm soát địa bàn, lực lượng CSGT-TT Công an huyện còn phối hợp với Công an xã, thị trấn, quần chúng ở cơ sở thực hiện tốt công tác điều tra, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (kể cả các chủ cơ sở sửa xe, độ xe) nhằm triệt tiêu nguyên nhân, điều kiện dẫn đến các hành vi trên; phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện, đài truyền thanh các xã và thị trấn tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT, lên án hành vi trên. Sau khi đã xử lý, đơn vị thông báo cho Công an các xã, thị trấn biết để tiếp tục giáo dục, quản lý và cam kết không tiếp tay cho các đối tượng đua xe trái phép.

Các trường hợp lạng lách, đánh võng đã bị xử lý, đơn vị tiến hành lập danh sách, hồ sơ giao cho Công an các xã, thị trấn tổ chức họp dân kiểm điểm, giáo dục. Cùng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng của huyện đã kịp thời phát hiện các đối tượng cầm đầu, lôi kéo tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng để có biện pháp ngăn chặn; bố trí lực lượng ghi hình các cuộc đua xe trái phép, các đối tượng gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ... để xử lý theo quy định của pháp luật.

TUẤN LÂM

.
.
.