Thứ Năm, 23/07/2020, 15:33 (GMT+7)
.

Nhiều loại tội phạm giảm mạnh

(ABO) Sáng 23-7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138 Chính phủ) và Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 Quốc gia) với 63 tỉnh, thành. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nghĩa chủ trì tại điểm đầu Tiền Giang.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang.

Theo BCĐ 138 Chính phủ, 6 tháng đầu năm, tội phạm trật tự, an toàn xã hội trên toàn quốc xảy ra 23.465 vụ (giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2019); nhiều loại tội phạm giảm mạnh như: Trộm cắp, cướp tài sản, giết người.

Tội phạm kinh tế, tham nhũng diễn biến phức tạp trong các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Tội phạm buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới diễn ra phức tạp.

Tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường vẫn diễn ra phổ biến trên nhiều lĩnh vực, nổi lên là vi phạm các quy định về quản lý, xử lý chất thải, xả thải chưa xử lý ra môi trường. Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy vẫn hoạt động mạnh trong điều kiện cách ly, giãn cách xã hội phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 (số vụ phát hiện tăng 6,42%).

Còn theo BCĐ 389 Quốc gia, 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý 75.264 vụ vi phạm (giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019), thu nộp ngân sách nhà nước 11.291 tỷ đồng (tăng 83% so với cùng kỳ, khởi tố 1.128 vụ với 1.346 đối tượng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả của 2 ban chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương đã đạt được.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng cho rằng, công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp. Một bộ phận cán bộ, công chức tha hóa biến chất, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, thậm chí là tiêu cực, tham nhũng, bao che, tiếp tay cho tội phạm.

Do đó, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động đổi mới cách làm, nâng cao năng lực, quyết liệt hành động thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra…

M. THÀNH

.
.
.