Thứ Tư, 01/07/2020, 17:08 (GMT+7)
.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình:

Triển khai quyết liệt Nghị định 10 và 100 là điểm sáng trong kéo giảm tai nạn giao thông

(ABO) Sáng 1-7, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Tiền Giang, có đồng chí Lê Văn Hưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang.
Hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ biểu dương lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông đã vào cuộc quyết liệt triển khai Nghị định 100/NĐ-CP và Nghị định 10/NĐ-CP của Chính phủ là một điểm sáng trong công tác kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT). Tuy nhiên, tình hình trật tự ATGT vẫn còn phức tạp, liên tục xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người trên đường bộ lẫn đường thủy gây nhiều lo lắng cho nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý các địa phương tiếp tục thực hiện Nghị định 100/NĐ-CP của Chính phủ tốt hơn; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người tham gia giao thông; kiểm tra lại quy định, quy trình đào tạo và thi sát hạch lái xe; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc kiểm định xe cơ giới để chấn chỉnh, không để xảy ra tiêu cực; quyết liệt trong công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên quốc lộ; chỉ rõ nguyên nhân, đưa ra giải pháp khắc phục các "điểm đen" tiềm ẩn TNGT nhằm đảm bảo trật tự ATGT trong thời gian tới...

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia, trong 6 tháng đầu năm 2020 tình hình trật tự ATGT trên cả nước tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn quốc xảy ra 6.790 vụ TNGT, làm chết gần 3.242 người, bị thương 5.000 người. So với cùng kỳ năm 2019, số vụ TNGT giảm 19,02%, giảm 14,91% số người chết, người bị thương giảm gần 22,32%.

14 địa phương có số người chết vì TNGT tăng, trong đó 8 tỉnh tăng trên 15%. Tai nạn do xe tải nặng, ô tô đầu kéo, xe chở container tăng đột biến; tai nạn do phương tiện thủy dân sinh lại xảy ra một số vụ nghiêm trọng. Tình trạng vi phạm nồng độ cồn, xe vượt tải trọng, đua xe trái phép, lấn chiếm lòng lề đường… trong thời gian cả nước tập trung chống dịch Covid-19 tăng trở lại. Đặc biệt, hành vi chống Cảnh sát giao thông thi hành công vụ đã và đang diễn biến phức tạp, mức độ ngày càng nghiêm trọng.

TUẤN LÂM

.
.
.