Thứ Tư, 15/07/2020, 06:29 (GMT+7)
.
TP. MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG:

Cần sớm đưa Khu neo đậu tàu thuyền vào hoạt động

Thời gian qua, một số người dân phản ánh các phương tiện thủy thường xuyên neo đậu, dàn hàng ngang trên sông Tiền đoạn qua khu vực TP. Mỹ Tho, gây ảnh hưởng tầm nhìn, cản trở lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT).

Các phương tiện neo đậu trên sông Tiền đoạn qua TP. Mỹ Tho.
Các phương tiện neo đậu trên sông Tiền đoạn qua TP. Mỹ Tho.

Qua ghi nhận của chúng tôi vào ngày 11-7, trên tuyến sông Tiền đoạn từ cầu Rạch Miễu đến đầu cồn Tân Long (phường Tân Long, TP. Mỹ Tho), có khoảng 40 phương tiện thủy chở hàng hóa, tàu cá thường xuyên neo đậu. Phần lớn phương tiện neo đậu ở khu vực này nhằm thuận tiện trong việc mua thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng, nghỉ ngơi trong thời gian chờ thủy triều để vào kinh Chợ Gạo đi TP. Hồ Chí Minh hoặc về miền Tây.

Về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang Phan Vĩnh Thanh cho biết, các phương tiện neo đậu trên đoạn sông này không vi phạm Luật Giao thông đường thủy nội địa, không gây cản trở luồng hàng hải vì nằm trong khu vực tiếp giáp hành lang bảo vệ luồng hàng hải (cách phao dẫn luồng hàng hải về phía bờ trên 40 m), cách bờ kè về phía luồng trên 20 m, ngoài hành lang bảo vệ cầu Rạch Miễu). Các phương tiện neo đậu không nhằm mục đích lên xuống hàng hóa, do đó không ảnh hưởng nhiều đến tình hình trật tự ATGT và phạm vi bảo vệ công trình bờ kè. Tuy nhiên, từng lúc, từng nơi khi không có mặt của lực lượng Cảnh sát giao thông, một số trường hợp neo đậu lấn chiếm hành lang bảo vệ luồng hàng hải ảnh hưởng đến trật tự ATGT.

Để đảm bảo ATGT thủy ở khu vực này, Thường trực Ban ATGT tỉnh Tiền Giang chỉ đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng (Cảnh sát giao thông, Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho, Thanh tra Giao thông Vận tải...) tăng cường công tác tuyên truyền đến thuyền trưởng, thuyền viên, chủ phương tiện... các quy định pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT hàng hải, đường thủy nội địa. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát giao thông cũng thường xuyên tuần tra kiểm soát, sắp xếp các phương tiện neo đậu, xử lý vi phạm trật tự ATGT.

Nhằm giải quyết căn cơ việc neo đậu tàu thuyền trên địa bàn TP. Mỹ Tho, UBND TP. Mỹ Tho đang chuẩn bị đưa công trình Khu neo đậu tàu thuyền vào hoạt động, với diện tích mặt nước khu neo đậu 33.500 m², gồm 4 cụm, 32 trụ neo (hiện nay công trình đang thi công hạng mục nạo vét do bồi lắng). Khi công trình này đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện thủy có nơi neo đậu an toàn.                  

TUẤN LÂM

.
.
.