Thứ Bảy, 08/08/2020, 20:02 (GMT+7)
.

Cố gắng thông xe cầu Rượu, cầu Sao trước Lễ Quốc khánh 2-9

 (ABO) Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang Trần Văn Bon cho biết, đơn vị vừa chủ trì cuộc họp với các ngành, đơn vị liên quan tìm giải pháp bảo đảm an toàn giao thông và đẩy nhanh tiến độ, đưa vào khai thác, sử dụng các cầu đang xây dựng trên tuyến Quốc lộ 1 (đặc biệt là cầu Rượu, cầu Sao mới).

Các phương tiện thường ún ứ vào dịp cuối tuần tại điểm cầu Sao.
Các phương tiện thường ùn ứ vào dịp cuối tuần tại điểm cầu Sao.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 7 về tiến độ thực hiện Dự án mở rộng các cầu trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang, cầu Rượu chỉ còn sơn kẻ vạch; cầu Sao đã hoàn thành cơ bản chỉ còn khe co giãn, đèn chiếu sáng và đã cho thông xe nhưng chưa đưa vào sử dụng. Còn cầu Mỹ Quý đã thi công được 86% phần cầu, phần đường chỉ có 0,06% (chỉ mới thi công rãnh thoát nước) do vướng giải phóng mặt bằng. Riêng cầu Rạch Miễu đã thi công 91,18% phần cầu, phần đường đạt 29%, hàng loạt phần chưa thi công như: Bê tông nhựa, bó vỉa nền đường, đường dân sinh, đá mi nền, cấp phối đá, an toàn giao thông…

Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu: Đơn vị thi công đảm bảo điều kiện an toàn giao thông (đèn chiếu sáng vào ban đêm, đèn cảnh báo, hệ thống biển báo…), khẩn trương thi công và hoàn thành các hạng mục của dự án còn lại, nếu được cho thông xe tạm thời cầu Rượu, cầu Sao mới. Bên cạnh đó, lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ 50 km/h tại 2 đầu cầu Sao và cầu Rượu mới khi được phép thông xe tạm thời nhằm bảo đảm an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông.

Ngoài ra, Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án 7 có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải xin ý kiến về việc cho phép thông xe tạm thời trên 2 cầu (cầu Sao và cầu Rượu mới) trên Quốc lộ 1 nhằm giảm ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1, đặc biệt là trong Lễ Quốc khánh 2-9 sắp tới.

Đồng thời, đối với các cầu Rạch Miễu, cầu Mỹ Quý, Ban An toàn giao thông tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành công trình đưa vào khai thác nhằm giảm ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Tiền Giang.

HOÀNG LONG

.
.
Liên kết hữu ích
.