Thứ Hai, 28/09/2020, 10:24 (GMT+7)
.

Chuyện về Thiếu tá Nguyễn Văn Đà

7 năm thực hiện nhiệm vụ Trưởng Công an xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), Thiếu tá Nguyễn Văn Đà luôn gương mẫu trong công việc, sát cánh cùng đồng đội với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Đang công tác tại Đội Cảnh sát trật tự - Công an TP. Mỹ Tho, Thiếu tá Nguyễn Văn Đà được Ban Chỉ huy Công an thành phố tin tưởng lựa chọn, điều động về xã vào năm 2014 (chưa có chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã). Khi đó, Phước Thạnh là một trong những xã phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), đang cần tăng cường lực lượng đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

GƯƠNG MẪU, ĐI ĐẦU

Thiếu tá Nguyễn Văn Đà cho biết, khi nhận nhiệm vụ mới, bản thân có chút băn khoăn. Nhưng với tinh thần sẵn sàng tiến công của một đảng viên trẻ, Thiếu tá Đà đã nhanh chóng xác định: Đây chính là cơ hội, điều kiện để rèn luyện, phấn đấu, nâng cao bản lĩnh công tác. Những kinh nghiệm công tác ở Đội Cảnh sát trật tự - Công an thành phố được Thiếu tá Đà vận dụng ngay vào nhiệm vụ mới.

Thiếu tá Nguyễn Văn Đà (bên phải) xem mô hình camera.
Thiếu tá Nguyễn Văn Đà (bên phải) xem mô hình camera.

Việc đầu tiên khi về xã, Thiếu tá Đà đã tham mưu kiện toàn Công an xã; trong đó, chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Với vai trò là Bí thư Chi bộ Công an xã Phước Thạnh, Thiếu tá Đà luôn đề cao vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tiên phong, gương mẫu, tận tụy, tạo sức mạnh đoàn kết, gắn bó, thống nhất cao của tập thể.

Thiếu tá Đà trực tiếp hướng dẫn lực lượng Công an xã về chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, cùng nâng cao năng lực để có thể vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kinh nghiệm của từng cá nhân vào thực tiễn công tác. Những việc khó khăn, Thiếu tá Đà tiên phong đảm nhận. 7 năm qua, Thiếu tá Đà đã cùng tập thể thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng. Đã có gần 1.500 cuộc tuần tra kiểm soát, hơn 400 lượt kiểm tra hành chính, 32 cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, phòng ngừa vi phạm được thực hiện trên địa bàn xã.

TẠO CHUYỂN BIẾN

Quan điểm “Dân là gốc” được Thiếu tá Nguyễn Văn Đà áp dụng triệt để trong công tác, nhất là trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Điển hình là việc xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm như: “Đội dân phòng phòng, chống tội phạm”, “Camera an ninh phòng, chống tội phạm”, “Tiếng kẻng báo động” và “Cổng rào an ninh trật tự”… đang phát huy hiệu quả. Trong đó, nổi bật là mô hình “Camera an ninh phòng, chống tội phạm”.

Đây là mô hình do Thiếu tá Đà tham mưu Đảng ủy xã thực hiện. Từ hiệu quả của mô hình, các hộ dân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn xã ủng hộ lắp đặt thêm 284 camera, phủ khắp các tuyến đường trên toàn xã.  Qua đó, bắt, xử lý 11 vụ; bắt, truy tố 22 trường hợp trộm cắp, cướp giật tài sản, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, Thiếu tá Đà còn trực tiếp giáo dục, giúp đỡ nhiều đối tượng vi phạm trên địa bàn xã.

Hiện nay, trên địa bàn xã tình hình phạm pháp hình sự giảm gần 40% so với trước, trọng án không xảy ra, tệ nạn xã hội được giải quyết cơ bản. Nhiều năm qua, Phước Thạnh được đánh giá có phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh. Công an xã Phước Thạnh nhiều năm đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, được Bộ Công an, Công an tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

NGỌC DIỄM

.
.
.