Thứ Hai, 21/09/2020, 15:27 (GMT+7)
.

Lĩnh án tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

(ABO) Sáng 21-9, Tòa án nhân dân TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Quan Minh (SN 1986) ngụ ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” do mua súng bắn bi trên mạng về để dành sử dụng.

 

Bị Cáo Minh tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Minh tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng vào tháng 7-2019, bị cáo Minh lên mạng nghiên cứu rồi đặt mua 1 cây súng bắn đạn bi (số ký hiệu FS 1001) kèm theo 50 viên đạn bi bằng kim loại màu trắng và 1 cây viết bằng kim loại màu vàng (gọi là súng bút) bên trong có 1 viên đạn. 2 loại cây súng trên được Minh mua với giá 7 triệu đồng của một đối tượng không rõ họ, tên, địa chỉ với mục đích để phòng thân.

Sau khi nhận được hàng đã đặt mua, Minh bắn thử 1 viên còn lại 49 viên.

Khoảng 11 giờ, ngày 14-1-2020, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP. Mỹ Tho và Công an xã Đạo Thạnh bất ngờ kiểm tra phòng trọ của Minh, số 1575, Tổ 18, ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho bắt quả tang 2 cây súng nêu trên cùng các viên đạn.

Qua công tác điều tra và giám định khẩu súng ngắn màu đen có số ký hiệu FS 1001 là súng đồ chơi nguy hiểm không phải là vũ khí quân dụng. Riêng 1 cây viết bằng kim loại màu vàng là súng hình dạng cây bút có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng nằm trong danh mục vũ khí quân dụng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quan Minh 2 năm tù giam về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự.

HOÀNG LONG

.
.
.