Thứ Tư, 23/09/2020, 20:53 (GMT+7)
.

Tấm gương đáng khen về Đại úy Hậu

Với phương châm làm việc: “Chịu nghe, chịu sửa, vì cái chung, bỏ qua cái tôi cá nhân”, trong quá trình công tác, Đại úy Nguyễn Văn Hậu, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT-TT) - Công an huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

CÁN BỘ ĐOÀN GƯƠNG MẪU

Đại úy Hậu luôn gương mẫu, đi đầu trong công tác Đoàn.
Đại úy Hậu luôn gương mẫu, đi đầu trong công tác Đoàn.

Là Bí thư Chi đoàn Công an huyện Gò Công Đông, những năm qua, Đại úy Nguyễn Văn Hậu đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp để nâng chất hoạt động Đoàn trong đơn vị. Trong đó, có thể kể đến Kế hoạch “Tuổi trẻ Công an huyện Gò Công Đông vì một mùa xuân bình yên, an toàn”; “Thanh niên với văn hóa giao thông”; “Thanh niên Công an huyện Gò Công Đông học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; “Tuổi trẻ Công an huyện tham gia thực hiện phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới”...

Mặt khác, Đại úy Hậu còn luôn gương mẫu thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, chấp hành quy trình công tác và quy chế của đơn vị.

Đại úy Hậu thường xuyên nhắc nhở đoàn viên trong đơn vị không ngừng nâng cao trình độ, rèn luyện kỷ luật, kỷ cương, phấn đấu hoàn thành tốt công việc được cấp trên giao. Đồng thời, động viên đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) nêu cao tinh thần, ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung giải quyết những lợi ích chính đáng và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Đại úy Hậu cho biết, trong công tác Đoàn, căn cứ vào tình hình thực tế, Đại úy Hậu đã triển khai nhiều công trình, phần việc có hiệu quả như: Tham gia xây dựng các tuyến giao thông nông thôn; thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, trồng mới cây xanh, cải tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp…

Đặc biệt, trong mùa hạn, mặn vừa qua, Chi đoàn Công an huyện đã vận chuyển, cung cấp hơn 700 m3 nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Ngoài ra, Chi đoàn còn vận động ĐVTN ủng hộ, trao tặng 2 triệu đồng cho quỹ phòng, chống dịch Covid-19; trao tặng 300 cục xà phòng, 300 khẩu trang kháng khuẩn, 300 tờ bướm tuyên truyền cho nhân dân về phòng, chống dịch.

Nhờ sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của tất cả ĐVTN, nhiều năm liền Chi đoàn Công an huyện Gò Công Đông vinh dự được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành. Đóng góp vào thành công đó không thể không nhắc đến sự nỗ lực trong công tác lãnh đạo của Đại úy Hậu.

10 NĂM LIỀN LÀ CHIẾN SĨ TIÊN TIẾN

Đại úy Hậu luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đại úy Hậu luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Từ ngày phục vụ trong ngành đến nay, Đại úy Hậu vững về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống. Trong công tác chuyên môn, Đại úy Hậu luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 
Trung tá Nguyễn Văn Huyện, Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an huyện Gò Công Đông

Ngoài công tác Đoàn, Đại úy Hậu còn là một tấm gương về quá trình phấn đấu rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, không ngừng nỗ lực để hoàn thành tốt công việc. Theo đó, với nhiệm vụ tuần tra, tuyên truyền, Đại úy Hậu đã chủ động tham mưu, đề xuất Ban Chỉ huy Công an huyện, Ban Chỉ huy Đội CSGT-TT tăng cường, đẩy mạnh tuyên truyền đến nhiều đối tượng khác nhau.

Đại úy Hậu cho biết, để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, Đại úy Hậu đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đảm bảo sinh động, phong phú, đa dạng, thu hút sự quan tâm, chú ý của người nghe.

Trên cơ sở đó, để người dân chuyển từ nhận thức thành hành động, tham gia giao thông với ý thức tự giác hơn, góp phần hạn chế số trường hợp vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn, Đại úy Hậu đã chủ động đề xuất cấp trên tăng cường ứng dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật như: Đưa vào sử dụng camera hành trình nhằm ghi nhận, chứng minh hành vi vi phạm của các đối tượng vi phạm; tăng cường hóa trang mật phục đấu tranh phòng, chống các đối tượng “đua, kéo xe”, tụ tập đông người gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Trong công tác, Đại úy Hậu luôn cố gắng, phấn đấu khắc phục những khó khăn, cầu thị học hỏi, chủ động trao đổi, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn, cách làm hay của cấp trên và đồng chí, đồng đội. Đồng thời, luôn giữ vững quan điểm phải đảm bảo khách quan, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra sai phạm, tiêu cực; không lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao để sách nhiễu, gây phiền hà nhân dân.

Nhờ cố gắng, nỗ lực phấn đấu trong suốt quá trình công tác, những năm qua, Đại úy Hậu được Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen về thành tích đảm bảo công tác trật tự an toàn giao thông. 10 năm liền (từ năm 2010 đến 2019), Đại úy Hậu đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến của đơn vị, xứng đáng là người chiến sĩ Công an nhân dân.

THANH DIỆP

.
.
.