Thứ Năm, 17/09/2020, 08:28 (GMT+7)
.

Thấm đượm nghĩa tình quân dân

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, lực lượng CSCĐ không chỉ tăng cường rèn luyện, nâng cao kỹ năng, chiến thuật, quân sự, võ thuật, mà còn chú trọng đến công tác hành quân dã ngoại. Đơn vị luôn xác định công tác hành quân dã ngoại là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hằng năm. Hành quân dã ngoại nhằm để khảo sát nắm chắc địa bàn, phong tục tập quán nhân dân, cập nhật thông tin, tình hình an ninh trật tự địa phương.

CSCĐ hành quân dã ngoại giúp gia đình chính sách sửa chữa nhà tại huyện Châu Thành.
CSCĐ hành quân dã ngoại giúp gia đình chính sách sửa chữa nhà tại huyện Châu Thành.

Ngoài ra, tạo điều kiện cho CB-CS cọ xát với thực tiễn, rèn luyện sức chịu đựng khó khăn, gian khổ, kỹ năng tác chiến trên các địa bàn, nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy, điều hành, phối hợp các lực lượng địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, xử lý tình huống phức tạp xảy ra. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng Công an, Quân sự và quần chúng nhân dân tại địa phương.

Ngoài thực hiện tốt công tác nghĩa tình,lực lượng hành quân dã ngoại còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương nơi đóng quân tổ chức tuyên truyền phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được 24 cuộc, với 259 lượt CB-CS tham gia. Lực lượng CSCĐ đã phối kết hợp với chính quyền địa phương tổ chức 360 cuộc tuần tra, kiểm soát tại các khu vực xung quanh nơi đóng quân, với hơn 1.300 lượt CB-CS tham gia làm nhiệm vụ.

Từ năm 2012 đến nay, Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) - Công an tỉnh Tiền Giang đã tổ chức 12 cuộc hành quân dã ngoại với hơn 250 lượt cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) về vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng thực hiện công tác vận động quần chúng, giúp dân lao động sản xuất như: Đắp 63,5 km đường giao thông nông thôn, cắt lúa, xây cầu giao thông, làm sạch - đẹp các khu vực công cộng, giúp đỡ gia đình chính sách, hộ khó khăn nơi đóng quân...

Kết quả, lực lượng đã phát hiện 139 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông; 13 vụ vi phạm trật tự, an toàn xã hội; 123 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, gây ảnh hưởng trật tự công cộng và giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

Với những việc làm thiết thực, không ngại khó, ngại khổ, luôn thể hiện tác phong, lối sống gần gũi với nhân dân, lực lượng hành quân luôn được chính quyền địa phương và nhân dân đón tiếp niềm nở, để lại nhiều tình cảm quý mến. Hằng năm, đơn vị đã hưởng ứng tích cực cuộc vận động đóng góp xây dựng “Quỹ tình thương”, “Xây dựng nhà tình nghĩa” do Công an tỉnh phát động với số tiền hàng chục triệu đồng.

Qua những cuộc hành quân dã ngoại, Phòng CSCĐ đã thực hiện tốt chính sách đền ơn, đáp nghĩa đối với gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, làm tốt công tác dân vận; răn đe, trấn áp các loại tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, gắn chặt hơn tình cảm của quân với dân, xây dựng hình ảnh, ấn tượng đẹp ề người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng nhân dân luôn “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

ĐẶNG THANH
 

.
.
.