Chủ Nhật, 08/11/2020, 09:28 (GMT+7)
.

Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Tòa án nhân dân (TAND) TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự lần 2 vụ “Đập phá cơ sở kinh doanh điện tử ở phường 1, TP. Mỹ Tho”. Bản án sơ thẩm lần 1 ngày 18-7-2019 của TAND TP. Mỹ Tho đã bị tòa án cấp trên hủy án do có những sai sót về tố tụng.

 

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn với nhóm người ở phường 3, TP. Mỹ Tho, Thạch Minh Quân (23 tuổi, ngụ số 4/12A, đường Phan Thanh Giản) và Lương Văn Hòa (22 tuổi), cùng ngụ phường 3, cùng với Nguyễn Minh Thắng (26 tuổi, ngụ phường 8, TP. Mỹ Tho) và 11 người khác cầm hung khí, mang khẩu trang đến trước nhà chị Nguyễn Thị Thu Hà (34 tuổi, số 35A, đường Huyện Thoại, khu phố 1, phường 1, TP. Mỹ Tho), là cơ sở kinh doanh dịch vụ điện tử.

Nhìn thấy chồng của chị Hà là anh Đỗ Tấn Trung (35 tuổi) đứng với một nhóm bạn ở trước nhà, một số thành viên trong nhóm đã chém gây thương tích 5 người, đập xe mô tô đang dựng trước nhà số 35A, đường Huyện Thoại, rồi xông vào nhà đập 2 chiếc xe mô tô của vợ chồng chị Hà, đập bể tấm kiếng mặt bàn và nhiều màn hình máy vi tính…

Hội đồng xét xử tuyên phạt Thắng và Hòa, mỗi bị cáo 6 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Về trách nhiệm dân sự, buộc 2 bị cáo và Võ Thanh Sơn bồi thường cho vợ chồng chị Hà 34,66 triệu đồng.

Qua vụ án này cho thấy, do không thực hiện theo lời khuyên của ông cha ta “Một điều nhịn, chín điều lành” nên từ mâu thuẫn nhỏ đã dẫn đến hậu quả lớn.

DƯƠNG MINH 

.
.
.