Thứ Tư, 11/11/2020, 10:13 (GMT+7)
.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ năm 2015 đến  năm 2020, các ngành, các cấp ở TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang luôn chú trọng thực hiện tốt các nội dung thi đua. Trong đó, lực lượng nòng cốt thực hiện phong trào là ngành Công an và Quân sự đã cụ thể hóa các nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ của ngành và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Trong 5 năm qua, công tác quốc phòng, quân sự luôn được cấp ủy, chính quyền thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt; trọng tâm là xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng các tiềm lực quốc phòng, thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ thành phố vững mạnh toàn diện theo Đề án “Xây dựng khu vực phòng thủ TP. Mỹ Tho giai đoạn 2011 - 2015, định hướng năm 2020”.

Lực lượng vũ trang thành phố thường xuyên được củng cố, kiện toàn, không ngừng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp, tham gia tích cực, có hiệu quả vào công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn. Công tác xây dựng lực lượng, phát triển đảng viên, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên được chú trọng.

Mô hình “Camera an ninh” ở phường 4.
Mô hình “Camera an ninh” ở phường 4.

Qua đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, TP. Mỹ Tho đạt được một số kết quả cụ thể như: Chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm được nâng cao, giải quyết tốt các tệ nạn xã hội; tội phạm về trật tự xã hội giảm hằng năm; phát hiện triệt xóa nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội; 17/17 phường, xã được củng cố nâng chất về an toàn an ninh trật tự, 46 cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt danh hiệu An toàn về an ninh trật tự, giữ vững 11 phường đạt chuẩn văn minh đô thị và 6 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới...

Phong trào xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm tại khu dân cư cũng được thành phố chú trọng thực hiện tốt. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 37 mô hình phòng, chống tội phạm, trong đó có một số mô hình phát huy hiệu quả tốt, tiêu biểu như: Mô hình “2 liên” (liên gia phòng chống tội phạm và bảo vệ môi trường) ở xã Tân Mỹ Chánh; mô hình “Camera an ninh” theo chủ trương xã hội hóa được triển khai ở 17/17 phường, xã.

Về đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, trong thời gian qua, lực lượng Công an thành phố đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, nhất là ở những địa bàn, khu vực trọng điểm phức tạp, khiếu kiện đông người; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên trên lĩnh vực an ninh trật tự, nhất là tình hình có liên quan đến an ninh xã hội, đình công, lãn công tại các doanh nghiệp..., góp phần đảm bảo môi trường đầu tư.

Đồng thời, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật, giải quyết tai nạn, tệ nạn xã hội và đã phát hiện, xử lý 1.816 đối tượng vi phạm pháp luật. Cùng với đó là chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu công tác.

Theo đó, hiện có trên 70% cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố có trình độ đại học trở lên; cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật được quan tâm đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu trong tình hình mới. Từ đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra đột biến, bất ngờ; tình hình trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Có thể nói, những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn trong thời gian qua đã góp phần đáng kể trong việc ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội; đồng thời, xây dựng môi trường xã hội ngày càng lành mạnh, phục vụ có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

NHẤT THI

.
.
.