Thứ Tư, 30/12/2020, 11:15 (GMT+7)
.
CÔNG AN TỈNH TIỀN GIANG:

Những sự kiện, kết quả nổi bật năm 2020

Năm 2020 có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước và lực lượng Công an nhân dân (CAND). Vì vậy, cùng với CAND cả nước, toàn lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang đã bám sát phương châm hành động: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2020, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy Công an Trung ương.

NHỮNG SỰ KIỆN TRONG NĂM

* Bộ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc với Công an tỉnh Tiền Giang

Một sự kiện có ý nghĩa động viên, khích lệ tinh thần, trách nhiệm, sức phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) trong năm là Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ Công an đến thăm và làm việc với Công an tỉnh Tiền Giang.

Đại tướng Tô Lâm đã biểu dương những kết quả mà Công an tỉnh đạt được thời gian qua; cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan, ban, ngành và nhân dân tỉnh Tiền Giang đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an tỉnh thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, động viên, khích lệ CB-CS Công an tỉnh nêu cao tinh thần phấn đấu, công tác, xứng đáng với truyền thống của lực lượng.

* Gặp mặt truyền thống 75 năm CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tại cuộc gặp mặt các thế hệ Công an tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2020); 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2020) và biểu dương, khen thưởng lực lượng Công an xã có nhiều thành tích trong sự nghiệp đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở do Công an tỉnh tổ chức vào ngày 7-8, Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã đánh giá cao vai trò nêu gương, dìu dắt, truyền đạt kinh nghiệm, tâm quyết cho các thế hệ sau và tinh thần tích cực, nhiệt tình tham gia các phong trào hành động ở địa phương của cán bộ Công an hưu trí.

Đồng thời, đánh giá kết quả bước đầu về công tác đưa Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã và những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an xã bán chuyên trách trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

* Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Tiền Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 2 ngày 10 và 11-8, Đảng bộ Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với tinh thần chủ đề Đại hội “Đoàn kết, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”,  đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XIII và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lực lượng Công an, Quân sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI,  nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: TRỌNG TÍN
Lực lượng Công an, Quân sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: TRỌNG TÍN

* Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020

Từ năm 2015 đến năm 2020, Công an tỉnh Tiền Giang có trên 6.600 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Tại Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020, có 3 tập thể điển hình phát biểu tham luận và 3 tập thể, cá nhân điển hình tham gia chương trình giao lưu, trao đổi cùng hội nghị những kinh nghiệm, mô hình hiệu quả trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; 58 tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

* Bố trí Công an chính quy về 100% xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Thực hiện nghiêm chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an, đến nay toàn tỉnh Tiền Giang đã điều động, bố trí Công an chính quy về 100% số xã trên địa bàn tỉnh. Lực lượng này được đào tạo cơ bản về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật. Bước đầu, lực lượng này được cấp ủy, chính quyền các cấp thống nhất, đánh giá cao và quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ thực hiện nhiệm vụ.

Điều này khẳng định sự cần thiết của chủ trương chính quy hóa lực lượng Công an xã trong tình hình hiện nay nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng lực lượng Công an xã đủ mạnh để quán xuyến địa bàn, tạo tâm lý xã hội, răn đe đối tượng vi phạm pháp luật, thực hiện có hiệu quả, kịp thời nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.

Những sự kiện trong năm không chỉ mang ý nghĩa ghi dấu 1 thời điểm có ý nghĩa chính trị trong toàn lực lượng, mà đó thật sự là nguồn cổ vũ, động viên CB-CS Công an tỉnh ra sức phấn đấu, vững vàng ý chí, không quản ngại khó khăn gian khổ, dũng cảm đối mặt và vượt qua những hiểm nguy, gian khó để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT

* Đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, được tổ chức vào các ngày 13, 14 và 15-10, hơn 20 tổ công tác với hàng trăm CB-CS thuộc các lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang đã tập trung thực hiện các mặt công tác trọng tâm như: Trao đổi thông tin, thống nhất phương án đảm bảo an ninh, an toàn các đồng chí lãnh đạo cấp cao đến dự và chỉ đạo Đại hội; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tập trung tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm băng nhóm, các tụ điểm tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ trên địa bàn.

* Hoàn thành Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Trong thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân, với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, lực lượng Công an phối hợp với các lực lượng liên quan trực tiếp đến tận các hộ gia đình phát phiếu, trao đổi, hướng dẫn kê khai đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao, nhân dân cung cấp thông tin nhanh chóng, đầy đủ, chính xác.

Với quyết tâm, hoàn thiện sớm Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từ ngày 1-1-2021, Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức cấp Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh cho công dân sinh ngày 31-12-2006 trở về trước (tức là cấp cho công dân trong diện từ 14 tuổi trở lên).

* Tích cực, trách nhiệm trong công tác phòng, chống Covid-19, đối phó hạn, mặn

Năm 2020, lực lượng Công an các cấp cũng đã tích cực thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Vào đầu tháng 4-2020, các địa phương trên toàn tỉnh Tiền Giang đã thành lập trên 100 chốt kiểm dịch y tế tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa bàn giáp ranh giữa Tiền Giang với các tỉnh và giữa các huyện trong tỉnh. Trong đó, hàng trăm CB-CS Công an đã tham gia thực hiện nhiệm vụ; ngày đêm có mặt ở những nơi khó khăn, thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự khu cách ly với tinh thần, trách nhiệm và quyết tâm cao nhất.

VĨNH HẬU

.
.
.