Thứ Tư, 24/02/2021, 20:44 (GMT+7)
.

4 năm tù cho đối tượng cướp giật tài sản

(ABO) Ngày 24-2, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân (TAND) TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đưa ra xét xử bị cáo Trần Quang Sơn về hành vi cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ 35 phút, ngày 22-7-2020, Trần Quang Sơn (SN 1996, ngụ 124/6, Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, TP. Mỹ Tho) điều khiển xe mô tô biển số 63FK-9709 một mình trên đường Lý Thường Kiệt hướng về Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP. Mỹ Tho) thấy Nguyễn Trần Mỹ Phương (SN 2003, ngụ 195, ấp 1, xã Trung An, TP. Mỹ Tho) đang điều khiển xe đạp điện một mình.

Khi đến gần ngã tư Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo, đoạn qua trụ điện số 90, thuộc phường 4, TP. Mỹ Tho, Sơn điều khiển xe từ phía sau lên áp sát phía bên phải xe của Phương, dùng tay trái giật giỏ xách, rồi nhanh chóng tẩu thoát về hướng hẻm Tịnh xá Ngọc Tường. Sơn điều khiển xe vào hẻm Lê Lâm dừng xe kiểm tra bên trong giỏ xách, lấy 1 điện thoại di động hiệu Nokia 2.1 màu xanh dương đậm và 110.000 đồng, rồi ném giỏ xách ven đường trước một nhà dân.

Ngày hôm sau (23-7-2020), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Mỹ Tho phát hiện và tiến hành bắt giữ Sơn; khám xét khẩn cấp nhà Sơn, phát hiện và thu giữ 1 điện thoại di động hiệu Nokia 2.1; đồng thời, đến nơi Sơn ném giỏ xách phát hiện và tạm giữ giỏ xách nói trên.

Xem xét về nhân thân, bị cáo là người có 1 tiền án chưa được xóa án tích nay lại tái phạm.

Tại phiên tòa sáng 24-2-2021, TAND TP. Mỹ Tho xử phạt Trần Quang Sơn 4 năm tù về tội “Cướp giật tài sản” theo khoản 2, điều 171 Bộ luật Hình sự.

HOÀNG LONG - THANH TÂN

.
.
.