Thứ Năm, 25/02/2021, 17:41 (GMT+7)
.

Công nhân Công ty TNHH Túi xách SIMONE Tiền Giang ngừng việc tập thể đòi tăng lương

(ABO) Sáng 25-2, khoảng 8.200 công nhân Công ty TNHH Túi xách SIMONE Tiền Giang (Khu công nghiệp Tân Hương, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) ngừng việc tập thể đòi tăng lương và các chế độ lao động.

Số công nhân ngừng việc tập thể.
Số công nhân ngừng việc tập thể.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 25-2, khoảng 1.200 công nhân xưởng 1 - Công ty TNHH Túi xách SIMONE Tiền Giang quẹt thẻ vào làm việc.

Đến khoảng 7 giờ 40 phút, số công nhân này đồng loạt kéo ra ngoài, không làm việc. Đến khoảng 8 giờ 20 phút, tất cả đồng loạt kéo qua xưởng 2 và xưởng 3 của công ty kêu gọi khoảng 8.200 công nhân của các xưởng này cùng ngừng việc.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, Ban lãnh đạo Công ty TNHH Túi xách SIMONE Tiền Giang ra thông báo cho toàn bộ công nhân ra về và ngày 26-2-2021 vào làm việc trở lại.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Tiền Giang cùng lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Châu Thành đã đến đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại khu vực.

Ngoài ra, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghiệp Tân Hương, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Túi xách SIMONE Tiền Giang tổ chức tuyên truyền, vận động công nhân tránh tập trung đông người để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, tất cả công nhân Công ty TNHH Túi xách SIMONE Tiền Giang đã giải tán ra về.

HỮU TÂM

.
.
.