Thứ Hai, 22/02/2021, 20:46 (GMT+7)
.

Khởi tố bị can chống người thi hành công vụ

(ABO) Chiều 22-2, Công an TX. Gò Công, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Ngô Vĩnh Quý (30 tuổi, ngụ xã Long Thuận, TX. Gò Công) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Chống người thi hành công vụ”.

Quý bị cảnh sát khống chế. Ảnh Facebook
Quý bị cảnh sát khống chế. Ảnh Facebook

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 27-1, chị Kiều Ngọc Hân (29 tuổi, ngụ phường 4, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đang nằm võng uống nước tại quán cà phê thuộc xã Long Thuận, TX. Gò Công.

Lúc này, Quý có biểu hiện phê ma túy mang theo một cây dao bất ngờ xông vào quán chém liên tiếp vào đầu và người của chị Hân gây thương tích.

Gây án xong, Quý bỏ ra ngoài đường. Sau đó, chị Hân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nứt sọ não. Theo kết quả giám định thương tích, chị Hân bị thương tích với tỷ lệ 9%.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TX. Gò Công đã nhanh chóng đến hiện trường truy bắt Quý.

Khi lực lượng cảnh sát đến, Quý còn cầm hung khí cố thủ đe dọa. Sau đó, Quý đã bỏ chạy khiến lực lượng Cảnh sát hình sự phải truy đuổi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cảnh sát đã khống chế Quý.

Tuy nhiên trong quá trình truy đuổi, Quý tiếp tục dùng búa chém trúng vào đầu 1 chiến sĩ Công an. Rất may, chiến sĩ này đội nón bảo hiểm nên chỉ bị xây xát nhẹ.

Ngoài ra, 1 cán bộ dân quân tự vệ cũng bị thương. Theo kết quả giám định thương tật, 2 cán bộ này lần lượt bị thương 2% và 3%.

Theo cơ quan Công an, trước khi gây án, Quý đã sử dụng chất ma túy.

Ý PHƯƠNG

.
.
.