Thứ Tư, 03/02/2021, 16:49 (GMT+7)
.

Tuyên án các bị cáo trong vụ án giết người tại phường 2, TP. Mỹ Tho

(ABO) Chiều 2-2, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án về tội giết người, tội không tố giác tội phạm, tội che giấu tội phạm.
 
Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử quyết định tuyên án các bị cáo về tội danh “Giết người”, với các mức phạt cụ thể: Võ Thanh Tâm và Võ Lê Tùng bị tuyên mức án chung thân, Dương Minh Vũ 20 năm tù giam, Nguyễn Việt Hùng 18 năm tù giam, Trần Quốc Tuấn 17 năm tù giam và Trần Phương Tuấn 15 năm tù giam.
 
Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Bị cáo Võ Lan Anh bị tuyên mức án 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Che giấu tội phạm” và bị cáo Trần Quốc Phương bị tuyên mức án 2 năm 6 tháng tù giam về tội “Không tố giác tội phạm”.
 
Tại buổi tuyên án, Hội đồng xét xử nêu rõ, về tố tụng, các cơ quan chức năng đã thực hiện đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật, truy tố đúng người, đúng tội. Về hành vi của các bị cáo, tại phiên tòa, trong quá trình xét xử, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, lời khai tại tòa của các bị cáo đều phù hợp với tài liệu, chứng cứ, cáo trạng của vụ án, các bị cáo thừa nhận gây ra cái chết của nạn nhân Võ Văn Trường.
 
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang, do nhóm phường 8 (TP. Mỹ Tho) có mâu thuẫn với nhóm phường 2 (TP. Mỹ Tho) của Nguyễn Văn Cường, nên vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 18-2-2020, Võ Thanh Tâm rủ Võ Lê Tùng, Dương Minh Vũ, Nguyễn Việt Hùng, Trần Quốc Tuấn và Trần Phương Tuấn chuẩn bị phương tiện, hung khí đi tìm nhóm Cường đâm, chém.
 
Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi đến khu vực giao nhau giữa đường Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Huỳnh Đức (phường 2, TP. Mỹ Tho), Tâm thấy Võ Văn Trường (sinh năm 2001, người của nhóm phường 2) đang ngồi trong quán nước nên tri hô cùng Tùng, Vũ, Hùng xông vào dùng dao, búa đâm chém anh Trường. Trường bị thương được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong.
 
8 bị cáo trong phiên tòa xét xử sơ thẩm sáng 1-2.
8 bị cáo trong phiên tòa xét xử sơ thẩm sáng 1-2.
Trong thời gian Võ Thanh Tâm đi trốn, Võ Lan Anh (là bạn gái của Tâm) biết rõ Tâm tham gia giết chết Trường. Ngày 21-2-2020, Lan Anh được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang mời làm việc, thông báo rõ đang truy bắt Tâm và động viên nhưng Lan Anh không khai báo, cố tình che giấu địa điểm nơi Tâm đang trốn. Lan Anh nhiều lần liên lạc và tìm đến sống chung với Tâm.
 
Trần Quốc Phương (là em ruột của Tuấn, bị can trong vụ án này) biết rõ Tâm, phạm tội giết người. Thế nhưng, đêm 23 rạng sáng 24-2-2020, biết Tâm đang ở TP. Tân An (tỉnh Long An), Phương tìm đến gặp Tâm để sử dụng ma túy và ngủ qua đêm mà không trình báo, tố giác Tâm đến cơ quan Công an.
HÀ NAM
.
.
.