Thứ Năm, 01/04/2021, 13:53 (GMT+7)
.

94 người tử vong do TNGT trong quý I-2021

(ABO) Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) từ ngày 15-12-2020 đến 14-3-2021 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, tăng 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường 1 vụ TNGT trưa ngày 31-3 trên đường dẫn vào cao tốc thuộc xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường 1 vụ TNGT xảy ra vào ngày 31-3 trên đường dẫn vào cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương thuộc xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Cụ thể, trên địa bàn tỉnh xảy ra 214 vụ TNGT, làm chết 94 người, bị thương 156 người; so với cùng kỳ năm 2020, tăng 132 vụ (tăng 160,98%), tăng 38 người chết (tăng 64,41%), tăng 117 người bị thương (tăng 300%). Tất cả các vụ đều xảy ra ở đường bộ. Đặc biệt, trong đó số vụ có trẻ em (dưới 18 tuổi) bị TNGT trên toàn tỉnh xảy ra đến 6 vụ, làm 4 trẻ chết, 2 trẻ bị thương.

Có 10 địa phương tăng về số vụ TNGT, trong đó có 7 địa phương tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ là huyện Cái Bè, huyện Cai Lậy, huyện Châu Thành, huyện Gò Công Đông, huyện Gò Công Tây, thị xã Gò Công và thị xã Cai Lậy.

Trong đó, 5 địa phương có TNGT tăng cao là các huyện Cái Bè, Châu Thành, Cai Lậy và Gò Công Đông (huyện Cái Bè tăng 44 vụ, tăng 14 người tử vong, bị thương tăng 35 người; huyện Châu Thành tăng 30 vụ, tăng 13 người chết, bị thương tăng 11 người; huyện Cai Lậy tăng 14 vụ, tăng 5 người chết và bị thương tăng 12 người; huyện Gò Công Đông tăng 7 vụ, tăng 6 người chết và bị thương tăng 2 người).

Các vụ TNGT xảy ra tập trung trên Quốc lộ 1 (63 vụ, chiếm 29,44%), đường tỉnh (63 vụ, chiếm 29,44%), đường huyện (22 vụ, chiếm 10,28%)... Nguyên nhân chủ yếu do đi sai làn đường, phần đường, sử dụng rượu bia, không nhường đường, chuyển hướng,...

HOÀNG LONG

.
.
.