Thứ Bảy, 10/04/2021, 22:15 (GMT+7)
.

Huyện Gò Công Tây: Tăng cường phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông

(ABO) Ngày 10-4, tại UBND huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang diễn ra Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) quý I-2021.

Chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây chỉ đạo tại hội nghị.
Chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây Huỳnh Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong quý I-2021, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và ATGT trên địa bàn huyện Gò Công Tây cơ bản ổn định. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội được các cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành, đoàn thể lãnh đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, chặt chẽ, tạo nhiều chuyển biến tích cực.

Bên cạnh đó, công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT cũng được các ngành chức năng liên quan thường xuyên thực hiện, góp phần răn đe, phòng ngừa tai nạn giao thông. Tuy nhiên, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn huyện vẫn còn diễn biến phức tạp, tăng cả 3 tiêu chí, xảy ra 18 vụ, 7 người chết, 15 người bị thương. Các vụ tai nạn đa phần xảy ra trên các tuyến đường tỉnh và huyện.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tình hình tội phạm còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản (chiếm 58,33%), đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy chưa giảm, đây là một trong các nguy cơ tiềm ẩn phát sinh tội phạm. Cụ thể, Công an huyện phát hiện khởi tố 12 vụ phạm pháp (tăng 140% so với cùng kỳ 2020), 3 vụ tội phạm về ma túy, triệt phá 21 tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền (xử lý hành chính 100 đối tượng), mời test 107 đối tượng nghi ngờ sử dụng chất ma túy và đã phát hiện 63 đối tượng dương tính, đang quản lý 390 đối tượng nghiện ma túy...

Lãnh đạo các xã, thị trấn đóng góp ý kiến.
Lãnh đạo các xã, thị trấn phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đưa ra các đề xuất, giải pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đảm bảo trật tự ATGT, như: Mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát ATGT diện rộng, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân, tích cực tham gia phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

TUẤN LÂM

.
.
.