Thứ Ba, 04/05/2021, 16:45 (GMT+7)
.

Khởi tố 3 phụ nữ về hành vi đánh bạc

(ABO) Ngày 4-5, Công an TX. Gò Công, tỉnh Tiền Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Thị Mỹ Dung (56 tuổi), Phạm Thị Sương (52 tuổi) cùng ngụ xã Bình Xuân, TX. Gò Công và Huỳnh Thị Tuyết Sơn (49 tuổi), ngụ quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi "đánh bạc".

Hiện trường vụ đánh bạc. Ảnh: Cơ quan Công an.
Hiện trường vụ đánh bạc. Ảnh: Cơ quan Công an.

Theo điều tra ban đầu, qua tin tố giác của quần chúng nhân dân, vào lúc 13 giờ ngày 23-4, Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an TX. Gò Công bất ngờ ập vào ngôi nhà của bà Dung tại xã Bình Xuân, TX. Gò Công phát hiện hàng chục phụ nữ đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài tứ sắc ăn thua bằng tiền.

Tại hiện trường, trên chiếu bạc, cảnh sát thu giữ hơn 5,3 triệu đồng, 68 bộ bài tứ sắc. Trên người các con bạc, cảnh sát tạm giữ trên 143 triệu đồng; đồng thời, tiến hành tạm giữ 10 xe máy, 11 điện thoại di động cùng nhiều tang vật có liên quan.

Cảnh sát đã tiến hành làm việc với 13 người có liên quan, trong đó 10 người được cho gia đình bảo lãnh.

Tụ điểm cờ bạc này do bà Dung đứng ra tổ chức với sự tham gia của nhiều phụ nữ ở miền Tây đến tham gia. Tụ điểm đánh bạc có người cảnh giới từ phía ngoài cổng và các cửa ra vào nhà bà Dung. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã ập vào khống chế và bắt giữ các con bạc.

Hiện cơ quan điều tra đanh củng cố hồ sơ để xử lý thêm đối với bị can Dung về hành vi “tổ chức đánh bạc", riêng 10 con bạc còn lại cũng đang được củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính.

N. THỨC

 

.
.
.