Thứ Sáu, 07/05/2021, 16:20 (GMT+7)
.

Một người phụ nữ bị chém tử vong trong đêm

(ABO) Ngày 7-5, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng làm 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ, ngày 6-5, chị Nguyễn Thị T. (sinh năm 1971, ngụ ấp Bình Thọ Thương, xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo) ngồi bó hành ở sân phía sau nhà thì bất ngờ bị Bùi Thanh Hùng (sinh năm 1971, ngụ ấp Long Hòa A, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho dùng dao (lấy tại nhà chị T.) chém nhiều nhát vào vùng đầu, lưng, tay, mặt của chị T. Chưa dừng lại, Hùng còn dùng một con dao khác (nghi là dao Thái Lan) đâm vào bụng chị T.

Được biết, giữa chị T. và Hùng có quen biết nhau qua mạng xã hội và Hùng cũng thường đến nhà nạn nhân chơi. Trước khi xảy ra án mạng, giữa chị T. và Hùng có xảy ra mâu thuẫn. 

Hùng (áo đen) bị cảnh sát bắt giữ.
Hùng (áo đen) bị cảnh sát bắt giữ.

Chị T. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang để cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, chị T. bị nhiều vết thương trên người gây mất máu dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Hùng đã bị Công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Lực lượng Công an còn thu giữ chiếc xe máy Hùng điều khiển đến nhà nạn nhân đêm xảy ra án mạng.

Ý PHƯƠNG

.
.
.