Thứ Ba, 08/06/2021, 17:03 (GMT+7)
.

Đến tòa án nhận bản án, trộm luôn tài sản của thư ký

(ABO) Ngày 8-6, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Trung (sinh năm 1993, ngụ ấp 2, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trung bị bắt giữ.
Trung bị bắt giữ.

Theo điều tra, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 28-5, Trung đến Tòa án nhân dân huyện Cái Bè gặp chị Nguyễn Thị Kim Luông (sinh năm 1993, là thư ký Tòa án nhân dân huyện Cái Bè) để nhận bản án.

Lợi dụng lúc chị Luông không có trong phòng làm việc, Trung đột nhập vào phòng làm việc của chị Luông lấy trộm 5 phong bì bên trong có 410 ngàn đồng, 1 tờ đô la Mỹ mệnh giá 1 USD và 1 tờ đô la Mỹ mệnh giá 2 USD.

Khi Trung chuẩn bị ra khỏi phòng thì bị đồng chí Lê Xuân Hòa là cán bộ Công an tỉnh Bình Phước đến Tòa án nhân dân huyện Cái Bè để liên hệ công tác bắt giữ và trình báo Công an thị trấn Cái Bè.

Tại cơ quan Công an, Trung đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Theo cơ quan Công an, Trung có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngày 14-8-2018, Trung bị Tòa án nhân dân huyện Cái Bè xử phạt 1 năm tù về tội Trộm cắp tài sản và 6 tháng tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Sau khi ra tù, Trung tiếp tục phạm tội. Ngày 20-4-2021, Trung bị Tòa án nhân dân huyện Cái Bè xử phạt 1 năm 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản nhưng chưa chấp hành án.

N. THỨC

 

.
.
.