Thứ Tư, 21/07/2021, 16:07 (GMT+7)
.

Xử phạt người đàn ông trốn khỏi khu cách ly y tế tập trung

(ABO) Ngày 21-7, Công an huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đã lập hồ sơ vi phạm đối với anh H.V.N. (36 tuổi, ở xã Bình Ân) đề xuất xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế.

Khu vực cách ly y tế tại xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông.
Khu vực cách ly y tế tại xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông.

Anh N. bị cảnh sát đề xuất xử phạt theo Điểm b, Khoản 1, Điều 11, Nghị định 117. Theo điều tra, chiều ngày 13-7, anh N. đã trèo tường phía sau khu cách ly y tế tập trung để trốn về nhà xin tiền mua một số vật dụng cá nhân.

Sau khi mua đồ xong, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, N. mang đồ dùng mua được đi bộ trở lại khu cách ly y tế tập trung.

Trên đường đi đến ngã ba Vạn Thắng, xã Bình Ân, anh N. bị Công an xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông phát hiện. Anh N. đã khai báo toàn bộ sự việc, được lực lượng đưa trở lại khu cách ly.

N. THỨC

.
.
.