Thứ Năm, 14/10/2021, 09:07 (GMT+7)
.

Dũng cảm, trách nhiệm trên tuyến đầu chống dịch

Trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhiều cán bộ, chiến sĩ không quản ngại gian nan, nguy hiểm kiên trì bám chốt, bảo vệ bình yên nơi cửa ngõ. Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu về tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân.  Trong đó có Đại úy Nguyễn Hoàng Minh, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an TP. Mỹ Tho và Đại úy Nguyễn Hoàng Tâm, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Tiền Giang vừa xuất sắc nhận Bằng khen của Bộ Công an về thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

* ĐẠI ÚY NGUYỄN HOÀNG MINH:

Vượt khó, kiên trì khi thực hiện nhiệm vụ

Chúng tôi gặp Đại úy Nguyễn Hoàng Minh khi đang thực hiện nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên đường Lê Thị Hồng Gấm (TP. Mỹ Tho). Là vị trí cửa ngõ thành phố nên mỗi giờ có hàng trăm lượt người và phương tiện qua lại.

Nhìn những giọt mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt của Đại úy Minh khi làm việc liên tục nhiều giờ dưới cái nắng gay gắt, chúng tôi phần nào thấu hiểu những vất vả, gian khổ của anh cùng lực lượng làm nhiệm vụ nơi đây.

“Mặc dù phải làm nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, nhưng bản thân tôi cũng như anh em của các lực lượng luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, kiên trì bám chốt thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch”, Đại úy Minh chia sẻ

Tại chốt kiểm soát, Đại úy Minh cùng với lực lượng thực hiện lập biên bản trên 50 trường hợp vi phạm, nhắc nhở hàng trăm trường hợp vi phạm. Theo đánh giá của lực lượng Tổ công tác, Đại úy Minh luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực hoàn thành tốt công tác chống dịch. Bên cạnh đó, Đại úy Minh còn quan tâm động viên, hỗ trợ các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đại úy Minh luôn đảm bảo chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, ngôn phong, tác phong chuẩn mực khi tiếp xúc với nhân dân, tham gia trực chốt làm nhiệm vụ đúng thời gian được phân công, kiểm tra đúng quy định không gây phiền hà cho người dân. Bên cạnh công tác kiểm tra, Đại úy Minh cùng các lực lượng Tổ công tác còn tuyên truyền đến người dân về chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19 để cùng thực hiện hiệu quả.

Ngoài tham gia công tác chống dịch, Đại úy Minh còn trực tiếp cùng với các mạnh thường quân trao tặng 3 tấn gạo, 3 tấn cá biển, 2 tấn rau và nhiều phần quà là các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; đồng thời, trao tặng tiền mặt 22 triệu đồng cho 44 bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn…

* ĐẠI ÚY NGUYỄN HOÀNG TÂM:

Vững vàng nơi chốt cửa ngõ

Đến Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 Tân Hương (Quốc lộ 1, xã Tân Hương, huyện Châu Thành) trong cơn mưa chiều tối ngày đầu tháng 10, chúng tôi gặp Đại úy Nguyễn Hoàng Tâm với khuôn mặt in hằn vết khẩu trang và đang ăn vội ổ bánh mì.

Đại úy Tâm chia sẻ: “Mấy ngày nay, lực lượng tại chốt cửa ngõ Tiền Giang tiếp nhận, kiểm soát hàng chục ngàn lượt người, phương tiện từ TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai… về các tỉnh miền Tây mỗi ngày. Do đó, lực lượng kiểm soát trực suốt 24/24 giờ, đảm bảo thông suốt cũng như quyết tâm kiểm soát 100% người và phương tiện qua lại. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, tôi cùng với các chiến sĩ nơi đây nỗ lực từng ngày, từng giờ góp sức cùng với chính quyền và nhân dân quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh”.

Đại úy Tâm là chỉ huy điều hành trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 Tân Hương. Thông qua công tác kiểm soát, Đại úy Tâm cùng Tổ công tác tại chốt đã phát hiện, xử lý 29 trường hợp vi phạm pháp luật và vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là các trường hợp lợi dụng xe “luồng xanh” để thực hiện hành vi vi phạm như chở người trái phép, chở hàng hóa nhập lậu…

Trong quá trình công tác, Đại úy Tâm luôn giữ vững phẩm chất đạo đức trong sáng, thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống lãng phí, đoàn kết thống nhất trong nội bộ cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đại úy Tâm còn khéo léo xử lý, hướng dẫn, giải quyết các trường hợp người dân ra vào địa bàn theo quy định của địa phương trong thời gian 19 tỉnh, thành phía Nam thực hiện giãn cách xã hội. Tùy theo từng hoàn cảnh mà Đại úy Tâm linh động xử lý, giải quyết không để xảy ra trường hợp người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh trái quy định.

Theo Trung tá Lê Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Tiền Giang, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Đại úy Tâm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc chủ trương, chỉ đạo, nghị quyết, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Ban Giám đốc Công an tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, Đại úy Tâm còn chủ động làm tốt công tác hướng dẫn, giải quyết các trường hợp cho người dân ra vào tỉnh. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong nội bộ theo khuyến cáo 5K nhằm đảm bảo sức khỏe cho bản thân và các lực lượng; nhiệt tình phối hợp lực lượng khác vừa chống dịch, vừa giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

TUẤN LÂM

.
.
.