Thứ Sáu, 03/12/2021, 20:27 (GMT+7)
.

5 năm 3 tháng tù giam cho 2 thanh niên cướp súng cảnh sát hình sự

(ABO) Chiều ngày 3-12, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang tuyên án 5 năm 3 tháng tù đối với 2 bị cáo hành vi "cố ý gây thương tích" và "cướp súng quân dụng" của công an.

Sau 3 ngày xét xử, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành tuyên án bị cáo Nguyễn Ngọc Viễn 1 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 2 năm tù về tội “Chiếm đoạt vũ khí quân dụng”. Tổng hình phạt bị cáo 3 năm tù. Đối với bị cáo Nguyễn Lê Tuấn tuyên phạt 9 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 1 năm 6 tháng tù về tội “Chiếm đoạt vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt, xử phạt bị cáo 2 năm 3 tháng tù.

Như Báo Ấp Bắc đã đưa tin Thượng úy Trần Khắc Trung là trinh sát đang công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang được Ban chỉ huy đơn vị phân công thực hiện nhiệm vụ xác minh vụ án tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và được trang bị xe mô tô, 1 khẩu súng quân dụng K59.

Khi Thượng úy Trung chạy xe mô tô trên tỉnh lộ 864 đoạn thuộc địa bàn xã Kim Sơn, huyện Châu Thành thì bị xe ô tô do bị cáo Nguyễn Lê Tuấn (22 tuổi) và Nguyễn Ngọc Viễn (23 tuổi), cùng ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành đang chạy cùng chiều ép xe.

 Sau đó, Tuấn và Viễn còn chặn dừng xe, khống chế đánh và cướp súng của Thượng úy Trung. Tuấn lấy cây gậy 3 khúc đem theo sẵn, đưa cho Viễn để đánh Thượng úy Trung.

Sau khi cướp súng của Thượng úy Trung, cả hai lên xe bỏ chạy. Công an tỉnh Tiền Giang huy động lực lượng triển khai chốt chặn các nẻo đường và bắt được 2 bị cáo.

HOÀNG LONG

.
.
.