Thứ Sáu, 03/12/2021, 19:34 (GMT+7)
.

Xử lý 2 thanh niên có tiền án mang dao theo người

(ABO) Ngày 3-12, Thượng tá Nguyễn Văn Dân, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Tổ công tác tuần tra kiểm soát CSCĐ phát hiện bắt quả tang 2 thanh niên đem dao tự chế trong người.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản xử lý người và tang vật (dao tự chế).
Tổ công tác tiến hành lập biên bản xử lý người và tang vật (dao tự chế).

Theo cơ quan Công an, vào lúc 17 giờ 35 phút ngày 2-12, trên Quốc lộ 50, đoạn xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (ngay Trại tạm giam Công an tỉnh Tiền Giang) thì lực lượng tuần tra kiểm soát CSCĐ phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô 63B4-747.75 không đội nón bảo hiểm có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác chặn dừng hai đối tượng, qua kiểm tra bước đầu, 2 thanh niên khai tên Võ Huỳnh Nhân (SN 1995, hộ khẩu thường trú tại số 114/14, Hoàng Việt, phường 5, TP. Mỹ Tho), ngồi sau là Phùng Vĩnh Phú (SN 2001, ngụ số 308, Nguyễn Duy Phương, phường 15, quận 8, TP. Hồ Chí Minh). Cả 2 thanh niên đều không đội nón bảo hiểm, không có giấy chứng nhận đăng ký xe, không có giấy phép lái xe, không có giấy chứng minh nhân dân. Qua kiểm tra trên người Võ Huỳnh Nhân có cất giấu trong người 1 con dao tự chế dài 50 cm bao dao dài 44 cm.

Tại cơ quan Công an, Võ Huỳnh Nhân khai nhận con dao trên là của mình, và đã có 4 tiền án (1 tội cướp tài sản, 3 tội trộm cắp tài sản). Còn Phùng Vĩnh Phú khai nhận có một tiền án về tội tàng trữ chất cấm.

Tổ công tác lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.

HOÀNG LONG

.
.
.