Thứ Tư, 16/03/2022, 10:42 (GMT+7)
.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cai Lậy: Vững vàng nơi tuyến đầu, ấm tình hậu phương

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo động lực mạnh mẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS-QP) địa phương.

 Đại diện lãnh đạo Huyện ủy và Ban CHQS huyện đến thăm hỏi, tặng quà gia đình  quân nhân tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn.
Đại diện lãnh đạo Huyện ủy và Ban CHQS huyện đến thăm hỏi, tặng quà gia đình quân nhân tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát, kéo dài đã ảnh hưởng đến kinh tế, đời sống của nhiều hộ gia đình. Góp sức đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện công tác hậu phương quân đội, Ban CHQS huyện Cai Lậy phối hợp Ủy ban MTTQ, LĐLĐ huyện tổ chức “Phiên chợ nghĩa tình”, trao quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động bị ảnh hưởng thu nhập do dịch Covid-19...

Hàng ngàn phần quà, hơn 62 tấn nông sản đã được trao kịp thời cho những hoàn cảnh khó khăn do đại dịch với tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Mặt khác, để động viên lực lượng làm nhiệm vụ, Ban CHQS huyện Cai Lậy đã tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà cho 50 CB-CS lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu và gia đình quân nhân tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng về tinh thần “tương thân, tương ái”, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao.

Trong các tháng cao điểm thực hiện giãn cách xã hội, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, CB-CS lực lượng vũ trang huyện dù nắng hay mưa vẫn bền bỉ bám địa bàn, phối hợp làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, phục vụ các khu cách ly, phong tỏa, hỗ trợ công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm…

Thực hiện phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”, năm 2021, Ban CHQS huyện và các xã phối hợp các đoàn thể phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn, trục vớt lục bình hơn 12 km đường giao thông, kinh mương nội đồng phục vụ sản xuất, sinh hoạt, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới...

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; thế nhưng, với quyết tâm “tuyển người nào chắc người đó”, Ban CHQS huyện nghiêm túc thực hiện phương châm “công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật” trong việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ gắn với  làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội…, đã tác động tích cực đến việc hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển quân.

Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Chính trị viên Ban CHQS huyện Cai Lậy cho biết: “Thời gian qua, Ban CHQS huyện đã chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác QS-QP địa phương, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng có liên quan làm tốt công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Năm 2021, đơn vị còn chủ động phối hợp các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch và công tác an sinh xã hội… Đó là tình cảm, trách nhiệm của lực lượng vũ trang huyện chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương chung tay kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, thể hiện tinh thần quân đội của nhân dân, vì nhân dân phục vụ…”.

Ý thức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong lực lượng vũ trang huyện Cai Lậy về ý chí phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hiểm nguy, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của mỗi quân nhân, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

TRƯỜNG GIANG

.
.
.