Thứ Năm, 07/07/2022, 22:03 (GMT+7)
.

Khởi tố 6 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc

(ABO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 6 đối tượng về tội Tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đối tượng Trần Minh Tiến tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Trần Minh Tiến tại cơ quan điều tra.

Trong đó, Nguyễn Hoàng Thông Minh (sinh năm 1989) và Trần Minh Tiến (sinh năm 1993, cùng cư trú ấp Long Thới, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bị khởi tố và Lệnh tạm giam về tội Tổ chức đánh bạc.

4 đối tượng Nguyễn Thanh Nhanh (sinh năm 1977, cư trú ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành), Ngô Văn Quyền (sinh năm 1962, cư trú ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành), Nguyễn Hữu Vĩnh (sinh năm 1978, cư trú ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành) và Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1973, cư trú ấp Long Tường, xã Long An, huyện Châu Thành) bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội Đánh bạc.

Các đối tượng này bị Công an huyện Châu Thành phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt quả tang đang tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại ấp Long Thới, xã Long An vào ngày 11-6-2022.

Qua điều tra, ngày 28-6-2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Anh Tường (sinh năm 1984, cư trú ấp Long Thới, xã Long An), Tô Văn Bình (sinh năm 1977, cư trú ấp Long Tường, xã Long An) và Cao Sơn Đại (sinh năm 1989, phường 10, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) về tội Tổ chức đánh bạc.

Hiện nay, Công an huyện đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm.

ĐẶNG THANH

 

.
.
.