Thứ Bảy, 20/08/2022, 10:35 (GMT+7)
.

Khi Cảnh sát hình sự làm trưởng Công an xã

Tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) của xã Phước Lập (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang), đại biểu dự Ngày hội được tham quan phần biểu diễn võ thuật ấn tượng của Công an xã, Đội Dân phòng và Đoàn Thanh niên trong xã. Tất cả do Đại úy Nguyễn Văn Giàu, Trưởng Công an xã Phước Lập huấn luyện.

Đại úy Nguyễn Văn Giàu thường xuyên đến thăm người dân, động viên  các tổ trưởng tổ nhân dân tự quản và nắm bắt tình hình trên địa bàn xã.  	                                  			                                   Ảnh: LÊ HOÀI
Đại úy Nguyễn Văn Giàu thường xuyên đến thăm người dân, động viên các tổ trưởng tổ nhân dân tự quản và nắm bắt tình hình trên địa bàn xã. Ảnh: LÊ HOÀI

Đây là một trong những hoạt động thể hiện sức mạnh, tinh thần đoàn kết giữa các lực lượng, vun đắp mối quan hệ gắn bó “máu thịt” giữa Công an với nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển. Đây cũng chính là thế mạnh trong công tác vận động quần chúng của Đại úy Nguyễn Văn Giàu.

Năm 2018, khi bắt đầu thực hiện chủ trương đưa Công an chính quy về xã, Đại úy Giàu đang là một trinh sát hình sự Công an huyện Tân Phước. Phước Lập khi đó đang là xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), số vụ phạm pháp hình sự cao nhất trong huyện.

Với bản lĩnh của một trinh sát hình sự, tinh thần xung kích của đảng viên trẻ, năng nổ, khi về xã Đại úy Giàu bắt tay ngay vào công tác củng cố, nâng chất phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; phối hợp vận động đóng góp kinh phí xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, phát huy hiệu quả, tác dụng 13 tuyến đường ánh sáng ANTT, 29 camera an ninh, 19 cổng rào về ANTT, 10 tuyến đường tự quản...

Từ hệ thống qua camera đã giúp Công an xã bắt được nhiều đối tượng trộm cắp tài sản, tạo sự an tâm, phấn khởi trong nhân dân.

Để tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh, thiếu niên trong xã, Đại úy Giàu mở lớp dạy võ thuật cho thanh, thiếu niên tại địa phương. Thông qua đó tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác, huy động thanh niên vào công tác phòng, chống tội phạm ở địa bàn cơ sở.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Lập Nguyễn Hải Đăng nhận xét: Đại úy Giàu luôn thực hiện tốt vai trò Bí thư Chi bộ Công an xã, đã lãnh đạo đảng viên trong Chi bộ an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phối hợp tốt với chi bộ các ấp làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phát huy hiệu quả các mô hình Phòng, chống tội phạm. Từ đó, góp phần kéo giảm tội phạm qua từng năm, đưa Phước Lập đạt xã an toàn về ANTT.

Chính cái tình, cái tâm, trách nhiệm của Đại úy Giàu đã làm cho nhân dân tin tưởng, ủng hộ, giúp Công an nắm bắt được nhiều thông tin. Đại úy Giàu bám sát địa bàn cơ sở, dựa vào các đoàn thể và nhân dân, lắng nghe nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ, với phương châm “Công an tìm đến dân”, “gần dân, hiểu dân”, “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”.

Với vai trò Bí thư Chi bộ Công an xã, Đại úy Giàu luôn gương mẫu đi đầu trong công tác và sinh hoạt hằng ngày, nỗ lực hết mình để đưa ra các giải pháp đảm bảo ANTT ở xã. Khi dân cần, dân báo tin, Đại úy Giàu và đồng đội luôn có mặt kịp thời, giải quyết các công việc một cách nhanh, gọn, hợp tình, hợp lý. Đại úy Giàu đã tham mưu cho Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết chuyên đề trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Tinh thần chia sẻ, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm cao được thể hiện rõ nhất trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19. 8 tháng ròng rã, Đại úy Giàu không về gia đình, xuyên suốt cùng tập thể Công an xã và các lực lượng phối hợp vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch, vừa đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đặc biệt, những kiến thức, kinh nghiệm từ thực tiễn công tác hình sự đã được Đại úy Giàu vận dụng một cách sáng tạo, hiệu quả vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn xã. Đại úy Giàu lập kế hoạch tuần tra kiểm soát, phòng ngừa tội phạm; kiểm tra, rà soát danh sách đối tượng có biểu hiện nghi vấn, phân công theo dõi, giúp đỡ, quản lý, giáo dục, chủ động tổ chức tấn công tội phạm trên địa bàn.

4 năm qua, Đại úy Giàu đã cùng tập thể Công an xã kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý trên 40 đối tượng phạm tội, xóa 5 tụ điểm cờ bạc, giải tán 7 nhóm thanh, thiếu niên chuẩn bị đánh nhau, đua xe trái phép trên địa bàn và hàng chục vụ vi phạm pháp luật khác... góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm và vi phạm.

Sự yên tâm, tin tưởng của người dân là hạnh phúc, là niềm vui, là động lực để Đại úy Nguyễn Văn Giàu tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, cùng tập thể Công an xã giữ vững xã an toàn về ANTT, sớm đưa Phước Lập đạt chuẩn nông thôn mới.

DIỄM HUỲNH

 

.
.
.