.

Chuẩn bị sẵn sàng cho Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022

Cập nhật: 17:51, 17/11/2022 (GMT+7)

(ABO) Ngày 17-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Tiền Giang chủ trì Hội nghị các tiểu ban giúp việc báo cáo công tác chuẩn bị Diễn tập KVPT tỉnh Tiền Giang năm 2022.

Quang cảnh hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT tỉnh Tiền Giang đã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị và phương hướng, nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2022. Theo đó, công tác chuẩn bị văn kiện của các cơ quan, đơn vị; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từng bước được hoàn thành đúng theo quy định. Cụ thể, đảm bảo đầy đủ các văn kiện phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, văn kiện thực hành diễn tập, văn kiện huấn luyện thực binh và văn kiện các cuộc họp vận hành cơ chế.

Đối với công tác xây dựng Sở Chỉ huy diễn tập, đến nay đơn vị thi công đã thi công các hạng mục công trình đảm bảo đúng tiến độ, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 11-2022. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang đã cử cán bộ, chiến sĩ Lực lượng Vũ trang tỉnh tham gia xây dựng các công trình như: Hệ thống giao thông hào, đường nội bộ và trồng cây xanh xung quanh khu vực Sở Chỉ huy diễn tập.

 Ông Nguyễn Văn Vĩnh phát biểu kết luận tại hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh yêu cầu từng tiểu ban tập trung cao độ theo từng chuyên ngành phụ trách, hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành tất cả các công việc được giao, nhưng phải đạt chất lượng cao. Chỉ đạo các bộ phận đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục công trình còn lại tại khu căn cứ chiến đấu giả định; cải tạo địa hình khu vực huấn luyện thực binh thiết quân luật.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh cũng đề nghị các tiểu ban phải chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, vũ khí trang bị và tổ chức huy động lực lượng dự bị động viên, lực lượng dân quân tham gia huấn luyện thực binh đúng theo kịch bản, phương án, kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

THANH LÂM

 

 


 

 

.
.
.