.

Huyện Châu Thành: Phát huy vai trò của Công an xã trong giữ gìn an ninh trật tự

Cập nhật: 06:58, 24/11/2022 (GMT+7)

Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 17 của Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) về củng cố nâng chất Công an xã và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (viết tắt Nghị quyết 17), các cấp ủy Đảng, chính quyền của huyện đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc lãnh đạo củng cố, nâng chất Công an xã và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Có được kết quả sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 17 là nhờ sự lãnh đạo kịp thời, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền và vai trò tập hợp lực lượng quần chúng của Mặt trận Tổ quốc; sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân.

HIỆU QUẢ TÍCH CỰC

Lực lượng Công an đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, giữ vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), góp phần kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Người dân cũng bắt đầu nhận thức, nâng cao ý thức tự giác trong việc tham gia đảm bảo ANTT tại khu dân cư. Huyện huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

Cụ thể, 10/10 xã thuộc huyện Châu Thành ra khỏi danh sách xã trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Huyện có 1 đô thị văn minh, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó Vĩnh Kim, Tân Hội Đông đã ra mắt xã nông thôn mới nâng cao). Công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội và xây dựng nông thôn mới luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

Công an tuyên truyền kiến thức pháp luật cho người dân.
Công an tuyên truyền kiến thức pháp luật cho người dân.

Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên xã, thị trấn cũng phối hợp với Công an định kỳ mỗi quý tổ chức sơ kết đánh giá những mặt mạnh và hạn chế nhằm giúp cho lực lượng Công an làm tốt công tác thông tin tình hình ANTT, tố giác tội phạm và tham gia tích cực công tác tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa đối tượng trong thời gian qua đạt hiệu quả cao. Từ đó, nhân dân đã cung cấp 3.220 nguồn tin có giá trị, bắt 2.166 đối tượng (trong đó có 3 đối tượng truy nã, vận động 2 đối tượng truy nã ra đầu thú, 1 đối tượng tự thú), xử lý 305 đối tượng.

Song song đó, Công an huyện đã tích cực chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể cơ sở thay đổi, bổ sung các đồng chí trong lực lượng Công an xã, ấp, đội dân phòng, tổ nhân dân tự quản còn thiếu và hoạt động cầm chừng, ngại khó, né tránh công việc, công tác không hiệu quả.

Qua đó, các lực lượng đã có bước chuyển biến rõ rệt đi vào nền nếp, hạn chế những sai sót, vi phạm, từ hoạt động yếu kém đã vươn lên hoạt động tốt hơn, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được chuyển biến tích cực. Người dân tin tưởng, đồng tình, đoàn kết trong việc bảo vệ ANTT.

TIẾP TỤC PHÁT HUY VAI TRÒ CẤP ỦY ĐẢNG

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế trong triển khai thực hiện Nghị quyết 17 như: Cấp ủy cơ sở chưa chủ động đề ra chủ trương, biện pháp giải quyết cụ thể về công tác xây dựng lực lượng Công an xã để đảm bảo ANTT. Một số Công an cơ sở còn thụ động trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở đề ra kế hoạch giải quyết những vấn đề có liên quan đến ANTT nổi lên.

 Huyện Châu Thành tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2022), đồng loạt các ấp/khu phố trên địa bàn huyện Châu Thành đã tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Trong Ngày hội, Ban công tác Mặt trận ấp/khu phố cùng đông đảo nhân dân cùng nhau  ôn lại truyền thống 92 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022 vừa qua, bằng tinh thần đồng lòng, đoàn kết, sáng tạo, Ban công tác Mặt trận ấp/khu phố trên địa bàn huyện đã phối hợp với các chi hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; đồng thời, vận động nhân dân xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng mối quan hệ gắn bó trong cộng đồng dân cư.

P.C

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Trương Minh Tới cho biết, có nhiều bài học rút ra sau thời gian thực hiện, đó là phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền; vai trò tập hợp lực lượng quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và đặc biệt là rất cần sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân; lực lượng Công an phải tham mưu tốt và là lực lượng nòng cốt, xung kích.

“Phải xác định công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức người dân là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa bàn dân cư.

Bên cạnh đó, địa phương cần nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm có hiệu quả, nâng cao chất lượng các hình thức tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cộng đồng dân cư, các cơ quan, trường học; phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng ấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức quần chúng làm nòng cốt cho phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” - đồng chí Trương Minh Tới cho biết thêm.

Với ngành Công an, trong thời gian tới, Đảng ủy Công an huyện Châu Thành tiếp tục phối hợp với Đảng ủy, chính quyền cơ sở thường xuyên nắm chắc đội ngũ lực lượng Công an thị trấn, xã về năng lực, phẩm chất, đạo đức, chính trị để có giải pháp củng cố, sắp xếp lại bộ máy Công an từng cơ sở. Bên cạnh đó là phải cương quyết thay đổi, luân chuyển số đồng chí ngại khó, ngại khổ, né tránh công việc hoặc làm việc cầm chừng không hiệu quả; kịp thời bổ sung lực lượng Công an xã, thị trấn đủ số lượng và chức danh theo quy định.

Theo Thượng tá Đặng Việt Bình, Trưởng Công an huyện Châu Thành, Ban Chỉ huy Công an huyện phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ Công an xã để nâng cao kiến thức, trình độ nghiệp vụ, từ đó tập huấn lại cho các tổ trưởng, tổ phó tổ nhân dân tự quản về chức năng, nhiệm vụ.

“Lực lượng Công an tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện, xã; tổ chức kiểm điểm định kỳ hằng tháng (cấp xã) và hằng quý (cấp huyện) đánh giá những mặt làm được để phát huy và những hạn chế, khó khăn để uốn nắn, khắc phục.

Ngoài ra, Công an huyện tiếp tục chỉ đạo Công an cơ sở phối hợp các ngành, đoàn thể tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở có kế hoạch tiếp tục củng cố, nâng chất các đồng chí Công an xã, ấp, đội dân phòng, tổ nhân dân tự quản hoạt động trung bình nâng lên khá.

Đồng thời, thường xuyên phối hợp, trao đổi với Đảng ủy xã, thị trấn tiến hành rà soát, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của lượng lực Công an để có kế hoạch củng cố, nâng chất hoạt động” -  Thượng tá Đặng Việt Bình cho biết thêm.

TUẤN LÂM

.
.
.