.

Khởi tố 3 trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng

Cập nhật: 21:28, 01/12/2022 (GMT+7)

Chiều 1/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; phối hợp Viện KSND TPHCM thi hành lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân.

a
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tống đạt Quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thị Mai Nhi.

Đây là những đối tượng đã giúp sức tích cực cho Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) thực hiện hành vi phạm tội liên tục nhiều lần, trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận xã hội.

Theo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, từ khoảng tháng 3/2021 đến 23/3/2022, thông qua các tài khoản mạng xã hội, Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp và đăng tải các bài viết trên qua mạng Internet để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau.

Trong đó có nội dung về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung xúc phạm, gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhiều cá nhân nên các cá nhân này đã gửi đơn tố cáo Nguyễn Phương Hằng.

Kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ xác định nhiều nội dung do Nguyễn Phương Hằng phát ngôn, đăng tải trên mạng xã hội đã vi phạm điểm a, Khoản 3, Điều 16 và điểm d, Khoản 1, Điều 17 Luật An ninh mạng 2018; điểm d, Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 24/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) đã có Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phương Hằng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự và đã được Viện KSND TP Hồ Chí Minh phê chuẩn.

Ngày 6/7/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũng ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Phương Hằng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự, đã được Viện KSND tỉnh Bình Dương phê chuẩn.

Ngày 30/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ CHí Minh để tiếp nhận điều tra theo thẩm quyền.

a
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tống đạt Quyết định khởi tố đối với Lê Thị Thu Hà. Ảnh CAND

Một ngày sau, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định nhập vụ án hình sự số 190-08 nhập vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân” xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân” xảy ra tại tỉnh Bình Dương.

Ngày 2/11/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã Kết luận điều tra vụ án số 190-25/BKLĐT-PC01-Đ3, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” do Nguyễn Phương Hằng thực hiện theo đơn tố giác của ông Nguyễn Đức Hiển (SN 1973; thường trú quận 12, TP Hồ Chí Minh) và bà Lê Thị Giàu (SN 1959; thường trú quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Sau khi tiếp nhận hồ sơ trả điều tra bổ sung theo Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung ngày 14/11/2022 của Viện KSND TP Hồ Chí Minh để nhập án làm rõ các nội dung còn lại, ngày 29/11/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định nhập vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân” để tiến hành điều tra chung.

a
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tống đạt Quyết định khởi tố đối với Huỳnh Công Tân

Kết quả điều tra mở rộng vụ án đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh xác định các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Mai Nhi (SN 1983, trú tại quận 12, TP Hồ Chí Minh); Lê Thị Thu Hà (SN 1992, trú tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương); Huỳnh Công Tân (SN 1994, trú tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội liên tục nhiều lần, trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận xã hội.

Việc giúp sức thể hiện qua việc tạo lập, quản lý các trang mạng xã hội; đăng tải thời gian, chủ đề livestream lên trang mạng xã hội; kết nối các tài khoản mạng xã hội vào Internet, chuẩn bị sân khấu để Nguyễn Phương Hằng livestream; đăng tải nội dung xúc phạm trên trang cá nhân và phục vụ hoàn toàn cho Hằng khi Hằng trực tiếp livestream phát ngôn xúc phạm cá nhân.

Việc giúp sức của Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân chỉ dừng lại đến khi Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các cá nhân có liên quan còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

a
Cơ quan chức năng công bố quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng.

Nguyễn Phương Hằng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Thông tin chính thức về việc khới tố, bắt giam bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, Cổng TTĐT Bộ Công an cho biết: Ngày 24/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 190-01/QĐ về việc khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định số 300-50/QĐ về việc Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 300-04/LB và Lệnh khám xét đối với Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, trú tại 17-19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1 về hành vi nêu trên.

Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn.

Theo CAND, ngày 18/8/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

a
Bị can Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra. Ảnh CAND

Theo kết luận điều tra, vào khoảng tháng 3/2021, Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream (phát trực tiếp) qua mạng Internet (qua các tài khoản mạng xã hội Youtube và Tik Tok) để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau. Những buổi phát trực tiếp này của Nguyễn Phương Hằng thu hút rất nhiều người theo dõi, chia sẻ, bình luận.

Trong vụ án này, Cơ quan điều tra nhận định, Nguyễn Phương Hằng được nhiều người biết đến và được nhiều người theo dõi trên mạng xã hội.

Lợi dụng sức ảnh hưởng của cá nhân, Nguyễn Phương Hằng đã liên tục tổ chức các buổi livestream phát ngôn để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung chưa được kiểm chứng và phát ngôn về chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã mở rộng vụ án và mời nhiều cá nhân giúp sức trong các buổi livestream của Nguyễn Phương Hằng lên làm việc như ông Đặng Anh Quân, ông Nguyễn Đình Kim, ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà, bà Nguyễn Thị Mai Nhi… Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trưng cầu giám định các nội dung liên quan nhưng chưa có kết quả.

Theo chinhphu.vn

.
.
.