.

Huyện Cai Lậy: Nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự

Cập nhật: 15:37, 02/01/2023 (GMT+7)

Những năm qua, huyện Cai Lậy nhân rộng nhiều mô hình tự quản phát huy vai trò, trách nhiệm của người dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự cơ sở, góp phần giữ bình yên các khu dân cư.

Tại xã Phú An, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được phát động gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giữ vững và nâng chất xã nông thôn mới. Là địa bàn giáp ranh huyện Cái Bè, có tuyến Quốc lộ 1 đi ngang, địa bàn xã tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình tại “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” xã Phú An.
Khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình tại “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” xã Phú An.

Do đó, Công an xã kết hợp các ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác trong nhân dân, xử lý kịp thời các vụ vi phạm về trật tự xã hội. Hoạt động 100 Tổ nhân dân tự quản, 6 Đội dân phòng đã góp phần đưa công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, nâng cao ý thức cảnh giác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Ông Võ Văn Sơn, Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản số 8 (ấp 6, xã Phú An) cho biết: “Tổ nhân dân tự quản số 8 có 34 hộ dân sinh sống chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và mua bán, kinh doanh ven tuyến Quốc lộ 1.

Thời gian qua, chúng tôi đã kịp thời cung cấp thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nắm, có biện pháp phòng ngừa. Các hộ dân cũng phối hợp tốt với lực lượng công an trong việc tham gia tố giác tội phạm, hỗ trợ, giúp đỡ những trường hợp va chạm, tai nạn giao thông”.

Năm 2022, huyện Cai Lậy chọn khu phố Bình Tịnh, thị trấn Bình Phú, ra mắt mô hình điểm “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng”. Tổ gồm 18 hộ dân có nhà ở liền kề, kinh doanh mua bán ở khu vực chợ Bình Phú.

Các hộ dân chủ động lắp đặt chuông báo cháy, trang bị bình chữa cháy và được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy... Mô hình góp phần phát huy vai trò lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Từ mô hình điểm tại thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy sẽ nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn huyện.

“Đây là mô hình thiết thực đối với những khu vực có diện tích nhỏ, đông dân cư và có hoạt động buôn bán. Tham gia mô hình, các hộ dân nâng cao nhận thức, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy để bảo vệ tài sản, tính mạng của mình.

Đồng thời, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng phản ứng kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra”, ông Trang Văn Phong, Tổ trưởng “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy” khu phố Bình Tịnh, thị trấn Bình Phú cho biết.

Những năm qua, huyện Cai Lậy phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với nhân rộng các mô hình tự quản đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở như “Chốt dân phòng đảm bảo an ninh trật tự (ANTT)”, “Camera an ninh”, “Ánh đèn ANTT”, “Bến phà an toàn về ANTT”, “Tuyến đường tự quản về ANTT”, “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng”…

Từ nguồn kinh phí vận động, các xã, thị trấn đã lắp đặt 173 camera an ninh, hơn 18.000 bóng đèn chiếu sáng trên các tuyến đường liên xã, ấp; xây dựng 475 cổng rào ANTT... tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng.

Các mô hình khơi dậy ý thức người dân chấp hành pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Từ đó, giúp cơ quan Công an kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT tại cơ sở.

Các mô hình còn phát huy vai trò làm chủ, tinh thần đoàn kết của nhân dân, giữ vững tiêu chí Quốc phòng và An ninh của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

TRƯỜNG GIANG

.
.
.