.

15 năm tù vì đánh chết bạn nhậu

Cập nhật: 14:18, 23/03/2023 (GMT+7)
(ABO) Ngày 22-3, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thanh Vũ (SN 1995, ngụ xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) về tội “Giết người”.
Quang cảnh tại HĐXX.
Quang cảnh tại HĐXX.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 11-9-2022, anh Nguyễn Quốc Việt (sinh năm 1992, ấp Phú Thạnh, xã Phú Phong) có tổ chức uống rượu và hát karaoke tại tiệm sửa chữa máy cơ khí của gia đình cùng với Vũ, Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1988, anh ruột của Vũ), Đinh Nhật Linh (sinh năm 1987), ngụ cùng địa phương.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Linh và Vũ xảy ra cự cãi. Vũ dùng tay đánh vào mặt Linh 1 cái. Được mọi người can ngăn, đưa Linh về. Khoảng 5 phút sau, Linh quay trở lại và tiếp tục cự cãi với Vũ. Vũ đi ra gốc cây sa kê cặp tỉnh lộ 864 lấy một cục đá xi măng đánh một cái vào đầu anh Linh, nhưng được Tâm dùng tay đỡ được. Vũ tiếp tục cầm cục đá đánh cái thứ 2 trúng vào đầu của Linh và đánh cái thứ 3 thì được Việt can ngăn, làm cục đá rơi xuống đất.

Bị cáo Vũ.
Bị cáo Vũ.

Tâm kéo Linh ra về được khoảng 10 m thì Linh quay trở lại, chạy vào tiệm sửa máy của anh Việt lấy một cây kéo cắt kiểng rượt đuổi và đâm trúng vào hông của Vũ gây thương tích. Sau khi đâm trúng Vũ, Linh đi được khoảng 10 m thì té xuống đất. Lúc này, mọi người đưa Linh và Vũ đi cấp cứu. Đến ngày 12-9-2022, Linh tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Linh tử vong vì chấn thương sọ não kín do xuất huyết dưới màng cứng, dưới nhện 2 bán cầu đại não, xuất huyết tiểu não, vỡ vòm sọ.
 
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Vũ 15 năm tù về tội “Giết người” và bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần đối với gia đình nạn nhân, đồng thời chu cấp mỗi tháng 1 triệu đồng cho con bị hại đến năm 18 tuổi.
 
HOÀNG LONG
 
.
.
.