.

Công an Tiền Giang: 80 ngày cao điểm, khám phá 48 vụ án, triệt phá 119 tụ điểm cờ bạc

Cập nhật: 11:47, 14/03/2023 (GMT+7)

(ABO) Trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ ngày 15-11-2022), Công an tỉnh Tiền Giang và Công an các đơn vị, địa phương đã khám phá 48 vụ án, triệt phá 119 tụ điểm cờ bạc, bắt giữ hàng trăm đối tượng.

Các tập thể và cá nhận được nhận thưởng.
Các tập thể và cá nhân được nhận thưởng.

Để thực hiện cao điểm, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đối với Công an các đơn vị, địa phương; trong đó, tập trung thực hiện 11 kế hoạch chuyên đề về đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội để nhân dân đón năm mới Quý Mão 2023 an toàn, lành mạnh.

Qua 80 ngày thực hiện cao điểm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định, nhân dân trên địa bàn tỉnh đón xuân 2023 bình an. Công tác giữ gìn an ninh, trật tự được lãnh đạo các cấp và nhân dân tỉnh nhà đánh giá cao. 

Trong cao điểm, Công an các đơn vị nghiệp vụ cấp tỉnh, các địa phương đã chủ động thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ kết hợp tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức và đề ra nhiều biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm.

Cụ thể, tội phạm về trật tự xã hội giảm 11,2 % so với thời gian liền kề; đã điều tra khám phá nhanh 7/7 vụ giết người, khởi tố 24 bị can; bắt xử lý 104 đối tượng về trật tự xã hội; tiến hành triệt xóa, làm tan rã 4 nhóm, 95 đối tượng có biểu hiện tụ tập thành nhóm; triệt phá 119 tụ điểm cờ bạc với hình thức đánh bài, đá gà, cá độ bóng đá, game bắn cá, mua bán số đề... ăn thua bằng tiền. Qua đó, đã xử lý 609 đối tượng có liên quan; bắt, vận động đầu thú 11 đối tượng truy nã... Tình hình trật tự an toàn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với cùng kỳ.

Triệt phá công ty Pháp Việt.
Triệt phá Công ty Pháp Việt.

Trong tháng 2-2023, tình hình an ninh trật tự - trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, tội phạm về trật tự xã hội giảm 23 vụ so với thời gian liền kề. Lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 48 vụ, đạt 81,4%. Trong đó, tiêu biểu đã khám phá chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng lợi dụng danh nghĩa Công ty Luật TNHH Pháp Việt, có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh để đòi nợ thuê, khởi tố 22 bị can, được Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen.

Lực lượng Công an cơ sở thực hiện tốt công tác nắm địa bàn, quản lý cư trú, quản lý đối tượng; xây dựng tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao ý thức cảnh giác, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong nhân dân; phối hợp với các lực lượng khác tuần tra kiểm soát phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong công tác phòng, chống đua, kéo xe trái phép, lực lượng chức năng đã bắt và xử lý 44 đối tượng có hành vi tổ chức đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, qua đó đã khởi tố 7 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những thành tích đã đạt được của Công an các đơn vị, địa phương và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện các mặt công tác trong thời gian tới; trong đó, chú trọng công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm; phát huy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục giữ vững an ninh trật tự - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nhà. 

Nhiều tập thể, cá nhân trong lực lượng Công an được UBND tỉnh thưởng đột xuất trong công tác phòng, chống đua xe trái phép; phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong cao điển tấn công tội phạm; tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022.

                                                                                LÊ HOÀI - TRỌNG TÍN - HOÀNG LONG

 

.
.
.