.

Phát huy hiệu quả mô hình Xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cập nhật: 21:44, 16/03/2023 (GMT+7)

(ABO) Cuối năm 2021, xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang được chọn làm điểm xây dựng mô hình Xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của huyện Tân Phước. 

Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Phú Mỹ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã tham mưu Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch, đề ra từng chỉ tiêu cụ thể, giao cho các ban, ngành, đoàn thể.

Trên cơ sở đó, các ban, ngành, đoàn thể cụ thể hóa thành chương trình hành động, triển khai thực hiện với nhiều biện pháp sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các tiêu chí về xây dựng mô hình xã điển hình.

Mô hình Chốt dân phòng tại khu vực giáp ranh.
Mô hình Chốt dân phòng tại khu vực giáp ranh.

Với vai trò nòng cốt, Công an xã Phú Mỹ đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo có những biện pháp phù hợp, sát với đặc điểm tình hình thực tế của địa phương, tạo sự lan tỏa, đồng thuận, nhân dân tích cực tham gia xây dựng mô hình.

Đại úy Trần Thái Nhựt, Phó Trưởng Công an xã Phú Mỹ cho biết, ngay từ đầu triển khai xây dựng mô hình Xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an xã Phú Mỹ đã chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền cho người dân và toàn thể cán bộ, viên chức nâng cao ý thức cảnh giác cũng như hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm và hiệu quả các mô hình mang lại.

Từ đó, nhân dân thấy được hiệu quả, tích cực tham gia xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương. Đồng thời, Công an xã chủ động tham mưu củng cố, nâng chất các Đội dân phòng cũng như Tổ nhân dân tự quản - lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, hỗ trợ tích cực phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã. Nhìn chung, các mô hình phòng, chống tội phạm trên địa bàn xã mang lại hiệu quả tích cực, trong đó điển hình là mô hình Tổ liên gia tự quản về ANTT.

Công an xã và dân phòng tuần tra bảo đảm an ninh trật tự.
Công an xã và dân phòng tuần tra bảo đảm ANTT.

Trên địa bàn xã hiện có 4 Tổ liên gia tự quản về ANTT ở ấp Phú Thạnh. Mỗi tổ có từ 5 đến 10 hộ liền kề nhau. Từ khi đi vào hoạt động, các tổ thường xuyên bám sát tình hình địa bàn, kịp thời cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an xã phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời, góp phần giữ vững ANTT xóm ấp, được nhân dân đánh giá cao.

Ông Trần Thiện Tín, ngụ ấp Phú Thạnh, xã Phú Mỹ cho biết: Từ ngày thành lập Tổ liên gia đến nay, ngoài đường bớt tụ tập, không có thanh thiếu niên tụ tập chạy xe nẹt pô, nhậu say, gây rối trật tự công cộng.

Ông Hà Văn Ngoãn, ngụ cùng ấp Phú Thạnh cũng phấn khởi cho biết, từ khi có Tổ liên gia tự quản về ANTT, khu vực ông sinh sống rất yên ổn, tình hình ANTT được đảm bảo.

Để đạt được kết quả đó, các Tổ trưởng, Tổ phó Tổ liên gia tự quản về ANTT nêu cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư, từ đó huy động sức mạnh của nhân dân tham gia xây dựng xóm ấp an ninh, an toàn.

Ông Phạm Văn Lâm, Tổ trưởng Tổ liên gia tự quản về ANTT số 4, ấp Phú Thạnh, xã Phú Mỹ cho biết: "Khi được bầu làm tổ trưởng mình phải có trách nhiệm, phải cố gắng. Từ ngày có Tổ liên gia, tình hình được yên ổn, ấp liền ấp, xóm liền xóm, bà con ở địa phương rất quý mến nhau".

Song song đó, mô hình Ánh sáng ANTT, mô hình Cổng rào, mô hình Camera phòng, chống tội phạm trên địa bàn xã tiếp tục được nhân rộng và phát huy hiệu quả tích cực, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn và hỗ trợ tích cực cho lực lượng Công an xã trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đặc biệt, trong năm qua, qua mô hình Camera phòng, chống tội phạm đã trích xuất nhiều thông tin, dữ liệu quan trọng giúp Công an xã truy bắt, xử lý 3 vụ, 5 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản và nhiều đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các đối tượng từ địa phương khác đến địa bàn xã hoạt động.

Các  tập thể, cá nhân tích cực thực hiện mô hình phòng, chống tội phạm trên địa bàn xã Phú Mỹ được các cấp khen thưởng,
Các tập thể, cá nhân tích cực thực hiện mô hình Phòng, chống tội phạm trên địa bàn xã Phú Mỹ được các cấp khen thưởng.

Đồng chí Trần Ngọc Linh, Trưởng Ban Chỉ đạo - Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ cho biết, khi tuyên truyền phát động xây dựng mô hình Xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã, người dân hăng hái tham gia. Trong đó, có những chú 60, 70 tuổi nhưng vẫn tích cực tham gia trong Tổ liên gia tự quản về ANTT, Tổ nhân dân tự quản... Khi có vấn đề phát sinh, họ gọi điện, nhắn tin thông báo tình hình ở địa phương, khu vực đó cho Công an xã, cho Ban Chỉ đạo để có giải pháp xử lý kịp thời. Để phát huy tốt hiệu quả mô hình này được lâu dài, bền vững trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết để kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, cũng như đánh giá lại các mô hình phòng, chống tội phạm đã hoạt động thời gian qua, mô hình nào hiệu quả thì tiếp tục củng cố nâng chất duy trì, mô hình nào không hiệu quả thì thay đổi. Song song đó, xã xây dựng những mô hình mới phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Tại hội nghị tổng kết 1 năm xây dựng mô hình Xã Phú Mỹ điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, có 16 tập thể, cá nhân được Công an tỉnh, UBND huyện Tân Phước, UBND xã Phú Mỹ khen thưởng.


N. DIỄM - L. HOÀI - Ý PHƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

.
.
.