.

Quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm

Cập nhật: 15:51, 22/03/2023 (GMT+7)

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ tháng 11-2022 đến nay), Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đã huy động toàn lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật.

TRIỂN KHAI NHIỀU GIẢI PHÁP

Thời gian qua, Công an huyện Tân Phước đã ban hành nhiều kế hoạch về mở những đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đồng thời, đơn vị tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện về chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở các xã, thị trấn phối hợp với lực lượng thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm đảm bảo ANTT.

Công an huyện Tân Phước phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân huyện làm việc, mở rộng điều tra đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm.
Công an huyện Tân Phước phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân huyện làm việc, mở rộng điều tra đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Trưởng Công an huyện Tân Phước cho biết, đơn vị luôn chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa để phòng ngừa không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Tập trung vào các hành vi vi phạm thường xảy ra như sử dụng rượu, bia, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cờ bạc, ma túy, trật tự an toàn giao thông, cháy nổ… Đồng thời, phân công cụ thể chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực phụ trách các đội nghiệp vụ, Công an xã, thị trấn tiến hành xây dựng kế hoạch tùy vào tình hình thực tế; triển khai các biện pháp phòng ngừa, quản lý và đấu tranh phù hợp với từng loại đối tượng dự kiến tấn công, không để đối tượng có điều kiện hoạt động phạm tội.

Ngoài ra, công tác phòng ngừa tội phạm cũng được Công an huyện tích cực phối hợp và triển khai ở các ngành và đoàn thể. Đơn vị chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh kiên quyết với các loại tội phạm phát sinh trong dịp Tết Nguyên đán 2023, nhất là đối với tình hình công nhân trong các công ty, doanh nghiệp; tình trạng đối tượng khiếu kiện liên quan dự án Khu công nghiệp (KCN) Long Giang.

Cụ thể, chủ động biên soạn tài liệu và tổ chức tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm trên hệ thống phát thanh, trang mạng xã hội (Công an huyện, Công an các xã, thị trấn phối hợp biên soạn 258 tin, bài; tổ chức tuyên truyền trên trang Zalo 269 tin, bài); tổ chức tốt việc họp dân, họp Tổ nhân dân tự quản với 86 cuộc, có 3.636 lượt người dân tham dự. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm tại các công ty trong KCN Long Giang được 2 cuộc với 400 công nhân tham dự; tuyên truyền lưu động được 118 cuộc. Thông qua công tác tuyên truyền, người dân cung cấp 38 tin có giá trị cho lực lượng Công an.

Có thể nói, những kết quả trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT của lực lượng Công an huyện Tân Phước đã góp phần kéo giảm các tiêu chí vi phạm ANTT so với cùng kỳ năm trước, góp phần giữ ổn định tình hình địa bàn. Thời gian tới, với tinh thần “Khi dân cần, khi dân khó, có công an”, lực lượng Công an toàn huyện tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo ANTT, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân”.

THƯỢNG TÁ NGUYỄN VĂN BÌNH, TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN TÂN PHƯỚC

Bên cạnh đó, Công an huyện rà soát, lên danh sách 8 tuyến, 8 địa bàn, 3 lĩnh vực và 130 đối tượng, tụ điểm tệ nạn xã hội. Trên cơ sở danh sách tuyến, địa bàn, lĩnh vực, Công an huyện đã triển khai các biện pháp quản lý chặt tuyến, địa bàn, tập trung đấu tranh với các đối tượng. Kết quả đã tiến hành giáo dục, cho cam kết không vi phạm 120/130 đối tượng, triệt xóa 1 tụ điểm cờ bạc với 12 đối tượng, đưa vào quản lý 4 đối tượng theo các Nghị định 105, 116 của Chính phủ; lập hồ sơ quản lý tại xã, thị trấn 5 đối tượng…

Song song đó, trong đợt cao điểm, lực lượng Công an huyện phát hiện 12 vụ trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích… làm bị thương 1 người, tài sản thiệt hại trị giá khoảng 474 triệu; tội phạm xảy ra 3 vụ; lĩnh vực ma túy phát hiện 9 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; lĩnh vực môi trường phát hiện 2 vụ; lĩnh vực kinh tế phát hiện 1 vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu; tệ nạn xã hội phát hiện 7 vụ... Ngoài ra, công tác tiếp nhận xử lý tin báo, tố giác tội phạm phát huy mạnh mẽ khi tiếp nhận 50 nguồn tin; trong đó, công an giải quyết 22/50 tin, khởi tố vụ án hình sự 3 tin... Trong công tác truy nã đã tổ chức truy bắt nhiều đối tượng.

THƯỜNG XUYÊN, LIÊN TỤC

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Bình, cùng với việc thực hiện cao điểm, Công an huyện Tân Phước vẫn thực hiện đồng bộ các kế hoạch chuyên đề đấu tranh với tội phạm theo tuyến, địa bàn trọng điểm, hệ loại đối tượng để tạo bước chuyển biến mới và duy trì thường xuyên, không để “chùn xuống” và “lơ là” khi qua cao điểm để tội phạm hoạt động phức tạp trở lại.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình cho biết, thời gian tới, Công an huyện tiếp tục quán triệt cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường thực hiện các mặt công tác, thực hiện các mặt đảm bảo quyết tâm xây dựng lực lượng Công an huyện trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Bên cạnh đó, lực lượng Công an sẽ phối hợp các ngành, đoàn thể và chính quyền cơ sở tích cực tuyên truyền đến nhân dân về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm. Vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn cờ bạc, ma túy. Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tích cực tham gia cấp đăng ký định danh điện tử và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Đồng thời, lực lượng Công an huyện và xã tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm, đảm bảo công tác tuần tra phải xuyên suốt, khép kín địa bàn, tập trung các tuyến, địa bàn phức tạp về ANTT. Công an huyện phối hợp lực lượng Quân sự cùng cấp nắm tình hình, cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến ANTT, phối hợp tuần tra kiểm soát theo Nghị định 03 của Chính phủ. Tập trung nắm tình hình, ngăn chặn kịp thời các vụ việc thanh, thiếu niên sử dụng hung khí đâm, đánh nhau gây thương tích.

Mặt khác, Công an huyện Tân Phước rà soát, bổ sung, sửa đổi các kế hoạch, phương án phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản. Tham mưu UBND huyện lắp đặt và sử dụng hệ thống camera an ninh phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đặc biệt, lực luợng Công an tiếp tục củng cố, nâng chất hoạt động của các tổ chức quần chúng tham gia đảm bảo ANTT tại cơ sở; xây dựng và nhân rộng mô hình phòng, chống tội phạm từ cơ sở, đảm bảo công tác phòng, chống tội phạm, ANTT chặt chẽ ngay từ cơ sở.

HOÀNG LONG

.
.
.