.

Tiền Giang: Liên tục bắt giữ phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Cửa Đại

Cập nhật: 13:38, 13/03/2023 (GMT+7)
(ABO) Tối 12-3, Công an Tiền Giang tiến hành bắt giữ 4 phương tiện khai thác cát trái phép trên tuyến sông Cửa Đại thuộc xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông.
Các phương tiện bị tạm giữ.
Các phương tiện bị tạm giữ.
Theo thông tin ban đầu, trong vòng 3 giờ, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an Tiền Giang phối hợp với các lực lượng có liên quan bắt quả tang 4 phương tiện đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên tuyến sông Cửa Đại thuộc xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông.
 
Cụ thể vào lúc 19 giờ 10 phút đến 21 giờ 40 phút cùng ngày, trên tuyến sông Cửa Đại thuộc xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, lực lượng chức năng phát hiện: Ghe sắt không số đăng ký do Phạm Thanh Hùng (sinh năm 1988, ngụ xã Long Hựu Tây, Cần Đước, Long An) điều khiển đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép (đã khai thác được 15,18 m3).
Các phương tiện bắt giữ.
Các phương tiện bị bắt giữ.
Phương tiện ghe gỗ, không số đăng ký do Trần Ngọc Tuấn (sinh năm 1987, xã Tân Trung, huyện Gò Công Đông) điều khiển đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép với khối lượng đã khai thác được 8,721 m3. 1 ghe thép, không số đăng ký do Thái Thanh Tuấn (sinh năm 1985, xã Thành Thới B, Mỏ Cày Nam, Bến Tre) điều khiển đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép và đã khai thác được 9,36 m3.
 
Đến 21 giờ 40 phút, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 1 ghe thép, không số đăng ký do 2 đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép. Tuy nhiên, các đối tượng bỏ lại phương tiện đã khai thác được 9,36 m3 nhảy xuống sông bơi vào bờ. Tổ công tác yêu cầu các đối tượng quay lại nhưng không chấp hành.
 
Phòng Cảnh sát môi trường tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ làm rõ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
 
Được biết, rạng sáng cùng ngày, Công an huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang cũng đã phát hiện và bắt quả tang 2 tàu sắt vận chuyển 200 m3 cát không có nguồn gốc hợp pháp.
HOÀNG LONG
.
.
.