.

Tiền Giang: Lực lượng Công an tăng cường tham mưu, thường xuyên mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Cập nhật: 14:18, 14/03/2023 (GMT+7)
(ABO) Ngày 14-3, Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức tổng kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người và công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Trong năm 2022, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo ổn định, trong đó một số loại tội phạm được kiềm giảm như: Cố ý gây thương tích, trộm cắp, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản...

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 851 vụ (giảm 26,4% so với năm 2021), làm chết 24 người, bị thương 144 người, tài sản thiệt hại trị giá khoảng 17,7 tỷ đồng; điều tra khám phá 639 vụ án (đạt 75,1%; trong đó, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 91,8%), bắt xử lý 886 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá trên 3,79 tỷ đồng; đấu tranh, xử lý 27 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng; triệt xóa, làm tan rã 15 băng nhóm đơn giản, thanh thiếu niên hư hỏng, xử lý 122 đối tượng. 

Trao bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân.
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân.

Lực lượng Công an khám phá 2 chuyên án lừa đảo trên không gian mạng và mua bán người, khởi tố 2 bị can; triệt xóa 16 tụ điểm cờ bạc qua mạng.

Tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ phát hiện, khởi tố 1 vụ, 4 bị can phạm tội trên lĩnh vực tham nhũng, chức vụ. Đồng thời, phát hiện, xử lý 130 vụ, 144 đối tượng tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế.  

Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường: Phát hiện, xử lý 221 vụ, 314 đối tượng vi phạm. Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy mặc dù được phát hiện giảm so với cùng kỳ năm 2021 và năm 2019 nhưng còn diễn biến phức tạp.

Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang biểu dương các đồng chí góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong thời gian qua.
 
Đồng thời, Đại tá Nguyễn Văn Nhựt đề nghị, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch trong công tác phòng, chống tội phạm; cần sự đổi mới trong công tác tuyên truyền, nhất là phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên tuyền trong phòng, chống các loại tội phạm; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, nhất là phát huy ưu điểm của thanh niên, phụ nữ, Công đoàn… trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ Tổ quốc; nhân rộng các mô hình hiệu quả cao.
 
"Đặc biệt, lực lượng Công an tăng cường vai trò tham mưu, thường xuyên mở các cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là kéo giảm 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, điều tra khám phá án đạt trên 75%, giải quyết tố giác và tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trên 90%" - Đại tá Nguyễn Văn Nhựt cho biết.
 
Tại hội nghị, đại diện Ban Chỉ đạo, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trao 43 Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm năm 2022.
 
TUẤN LÂM
.
.
.