Thứ Năm, 16/03/2023, 11:12 (GMT+7)
.

Vụ án "chuyến bay giải cứu": Khởi tố thêm 1 cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia

9 người liên quan tới vụ án "chuyến bay giải cứu" bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, tối 15-3.

Mở rộng điều tra vụ án “Đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Ngoại giao, TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố, cùng ngày 15-3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định tố tụng đối với 9 bị can.

Một số bị can trước đó đã bị khởi tố, trong đó có cựu lãnh đạo Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng.
Một số bị can trước đó đã bị khởi tố, trong đó có cựu lãnh đạo Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng.

Theo đó, bị can Đặng Minh Phương (sinh năm 1985, cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia) bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Các bị can bị khởi tố, áp dụng biện pháp bắt tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc, gồm: Vũ Minh Thắng (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thuận An kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lữ hành sự kiện Thuận An - Ascend Travel & Media) để điều tra tội “Đưa hối lộ”; Trần Thị Hà Liên (lao động tự do) bị điều tra về tội “Môi giới hối lộ”.

Các bị can bị khởi tố, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc để điều tra về tội “Đưa hối lộ”, gồm: Lê Văn Nghĩa (Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch và dịch vụ ăn uống Nhật Minh); Nguyễn Thị Thanh Hằng (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ và du lịch Bầu trời xanh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Travel Sky); Võ Thị Hồng (Giám đốc Công ty TNHH TMDV Hàng không Minh Ngọc); Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế Sao Hà Nội); Trần Thị Mai Xa (Giám đốc Công ty cổ phần Giáo dục và du lịch Masterlife) và Vũ Thùy Dương (Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch và thương mại Lữ Hành Việt).

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Liên quan vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố nhiều người ở một số bộ, ngành; trong đó có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng; bà Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự); ông Nguyễn Thanh Hải, cựu Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ...

Mới đây nhất, kết quả điều tra mở rộng đã đánh dấu sự liên quan của 2 địa phương khi Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân cũng bị khởi tố về tội nhận hối lộ.

Liên quan vụ án trên, Bộ Chính trị phê bình nghiêm khắc ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ban Bí thư thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bên cạnh đó, hàng loạt cựu cán bộ ngoại giao bị kỷ luật khiển trách; nhiều cựu cán bộ thuộc nhiều bộ, ngành bị khai trừ ra khỏi Đảng, đều là những bị can đã bị khởi tố, bắt giam.

Vụ án này cũng là một trong những vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.


(Theo sggp.org.vn)


 

.
.
.