Thứ Bảy, 27/05/2023, 15:41 (GMT+7)
.

Mâu thuẫn việc xây nhà tiền chế, em dùng dao chém chị ruột bị thương nặng

(ABO) Ngày 27-5, Công an TX. Gò Công, tỉnh Tiền Giang đang điều tra, làm rõ vụ em dùng dao chém chị ruột gây thương tích nặng.

Hiện trường vụ cố ý gây thương tích.
Hiện trường vụ cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 10 giờ ngày 23-5, Huỳnh Văn Thành (sinh năm 1985, ngụ ấp Muôn Nghiệp, xã Bình Đông, TX. Gò Công) xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau với vợ chồng chị ruột là chị H.T.T. (sinh năm 1980, ngụ cùng địa chỉ).

Nguyên nhân là do Thành không đồng ý việc chị T. xây dựng nhà tiền chế vì sẽ mất đường đi của nhà Thành.

Sau khi cự cãi, Thành về nhà lấy con dao phát cỏ dài khoảng nửa mét chém chị T. khoảng 3, 4 cái gây thương tích nặng.

Chị T. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước, tỉnh Long An để cấp cứu và được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh điều trị do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Thành đã đến cơ quan Công an tự thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau đó, Thành bị cơ quan Công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

N. THỨC

 

 

 

 

.
.
.