Thứ Ba, 06/06/2023, 14:40 (GMT+7)
.

Tuyên y án sơ thẩm nhóm bị cáo cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật

(ABO) Ngày 6-6, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo Phạm Tuấn Lên (sinh năm 1986, ngụ xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho), Dư Thanh Tuấn Em (sinh năm 1982, ngụ xã Trung An, TP. Mỹ Tho) cùng các đồng phạm trong vụ án cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử phúc thẩm.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử phúc thẩm.

Theo cáo trạng, vào trưa ngày 26-11-2021, Dư Thanh Tuấn Em, Nguyễn Văn Giàu (sinh năm 1983, ngụ TP. Mỹ Tho), Phạm Tuấn Lên và Nguyễn Tấn Lộc (sinh năm 1974, ngụ huyện Châu Thành), Huỳnh Ngọc Nguyên (sinh năm 1985, ngụ huyện Chợ Gạo) cùng uống bia ở quán Bằng Lăng tại ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Dương Thị Thanh Xuân (sinh năm 1982, ngụ TP. Mỹ Tho) gọi điện thoại cho Tuấn Em hỏi mượn tiền để trả nợ.

Sau đó, Xuân đến quán và nói là có vay của anh Nguyễn Mỹ Toàn (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Nam Định) số tiền 20 triệu đồng.

Món nợ đã đến hạn, nếu không trả thì sẽ bị đánh và ném nước sơn vào nhà. Nghe vậy, Tuấn Lên, Tuấn Em kêu Xuân điện thoại cho anh Toàn đến quán để giải quyết dùm.

Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, anh Toàn điều khiển xe mô tô đến cổng quán. Lúc này, Tuấn Lên cầm dao tự chế cùng Tuấn Em, Lộc ra bắt Toàn vào bên trong quán.

Tại đây, anh Toàn bị Tuấn Lên, Tuấn Em bắt quỳ gối, cởi áo và dùng tay chân đánh, đá vào đầu, lưng; đập vỡ vỏ chai bia đâm nhiều nhát vào lưng gây thương tích.

Sau đó, Tuấn Lên buộc anh Toàn tháo nhẫn, đồng hồ, lấy tiền, thẻ Căn cước công dân ra ngoài để trên nền gạch. Chưa dừng lại, Tuấn Lên dùng túi ni lông nhét vào miệng để Tuấn Em dùng băng keo quấn quanh miệng và mặt của Toàn.

Lúc này, Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 2004, ngụ tỉnh Bến Tre) cùng Cao Thanh Cường (sinh năm 2002, ngụ TP. Mỹ Tho), Trần Thị Anh Thư (sinh năm 2005, ngụ TP. Mỹ Tho) đi đá bóng về cùng Tròn tham gia đánh anh Toàn.

Sau đó, Tuấn Lên yêu cầu anh Toàn phải trả số tiền đã lấy của chị Xuân. Đồng thời, buộc Toàn phải viết giấy nợ.

Do bị đánh rất nhiều nên Toàn phải đồng ý ký và lăn tay vào giấy nợ với nội dung “Nguyễn Mỹ Toàn nợ Phạm Tuấn Lên 100.000.000 đồng”.

Sau đó, Tuấn Lên yêu cầu anh Toàn điện thoại cho người đem 50 triệu đồng đến trả tiền rồi mới cho về. Toàn gọi điện thoại cho anh Nguyễn Mỹ Thế (sinh năm 1987, ngụ tỉnh Nghệ An) kêu mang 50 triệu đồng đến để chuộc Toàn về.

Sau khi chuẩn bị tiền, Thế cùng Thái Duy Khanh (sinh năm 1992), Nguyễn Mỹ Trợ (sinh năm 1993) cùng ngụ tỉnh Nghệ An và Giả Đức Nghị (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Quảng Bình) đến điểm hẹn và bị nhóm của Tuấn Lên khống chế bắt giữ và đánh đập.

Do Thế bị suyễn, Toàn bị chảy nhiều máu nên nhóm của Tuấn Lên cho Trợ, Toàn, Thế về trước để đưa đi cấp cứu.

Nghị và Khanh ở lại tiếp tục bị đánh. Khoảng 20 phút sau, Tuấn Lên trả lại tài sản cho Khanh và cho cả 2 ra về.

Đối với số tiền đã chiếm đoạt, cả nhóm chia nhau tiêu xài. Đến ngày 27-11-2021, anh Thế sau khi đã điều trị ổn định đến cơ quan Công an tố giác sự việc. Sau đó, Tuấn Lên cùng đồng phạm bị bắt giữ để điều tra.

Căn cứ vào hành vi phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên bị cáo Tuấn Lên 8 năm 6 tháng tù về tội Cướp tài sản, 7 năm tù về tội Bắt giữ người trái pháp luật. Tổng hợp hình phạt chung của 2 tội danh trên là 15 năm 6 tháng tù.

Tuấn Em 8 năm tù về tội Cướp tài sản, 6 năm 6 tháng tù về tội Bắt giữ người trái pháp luật. Tổng hợp hình phạt chung của 2 tội danh là 14 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo khác trong vụ án bị tuyên phạt từ 6 tháng đến 12 năm tù.

Sau phần nghị án, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo gồm: Tuấn Lên, Tuấn Em, Tuấn, Thư, Nguyên, Lộc, Minh.

Ý PHƯƠNG

.
.
.