Thứ Hai, 26/03/2012, 19:43 (GMT+7)
.

Nữ sinh đâm chết bạn lãnh 4 năm tù

Trần Thị Cẩm Thu ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Hương và Lê Thị Thu Thảo ngụ ấp Thân Đức, xã Thân Cửu Nghĩa (Châu Thành) là bạn học chung khối lớp 10 tại trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Là bạn thân nhưng do mâu thuẫn,Thu đã đâmThảo gây ra án mạng.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 8 giờ 25 phút ngày 12-11-2011, trong giờ giải lao, Thu đang trò chuyện với bạn thì Thảo đi đến, đánh vào mặt Thu. Cả 2 lao vào nhau, sẵn có dao trong tay (đang gọt trái cây) Thu huơ dao gây 1 vết xước ở cổ Thảo. Tuy nhiên, Thảo vẫn chưa chịu buông ra nên Thu đâm tiếp 1 nhát vào đùi trái, trúng động mạch chủ. Vết thương làm Thảo bị mất máu cấp dẫn đến tử vong.

Chiều ngày 22-3, TAND huyện Châu Thành đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Trước tòa, bị cáo Thu đã thành khẩn xin được khoan hồng. Căn cứ các tình tiết, nhân thân và đơn bãi nại của gia đình bị hại, Hội đồng xét xử đã tuyên Trần Thị Cẩm Thu mức án 4 năm tù giam. Tòa cũng ghi nhận gia đình bị cáo đã khắc phục hậu quả mai táng phí và tổn hại về tinh thần cho gia đình nạn nhân 100 triệu đồng.

ANH TUẤN
 

.
.
.