Thứ Sáu, 30/11/2012, 09:59 (GMT+7)
.

Bắt đối tượng giả danh CA lừa đảo chiếm đoạt tài sản

CA huyện Châu Thành vừa bắt tạm giam Nguyễn Văn Sơn (SN 1972) ngụ ấp 5, xã Tam Hiệp về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Sơn tự xưng là cán bộ CA và hứa hẹn giúp chị Nguyễn Thị Thủy (ngụ ấp Tây 1, xã Long Định) trong vụ khiếu kiện đòi đất với giá 200 triệu đồng. Sau đó, Sơn giảm xuống 100 triệu đồng, rồi còn 60 triệu đồng.

Chị Thủy đồng ý đưa trước cho Sơn 11 triệu đồng, số còn lại Sơn nhất định đòi chị Thủy phải đưa đủ tại TP. Hồ Chí Minh.

Nhận thấy Sơn có biểu hiện lừa đảo nên chị Thủy đã trình báo CA. Được sự phối hợp của nạn nhân, CA huyện Châu Thành đã tổ chức bắt quả tang tên giả danh CA khi hắn đang nhận 50 triệu đồng của chị Thủy tại Bệnh viện Nhi đồng I, TP. Hồ Chí Minh.

Bước đầu điều tra, tên Sơn khai nhận đã sử dụng chiêu lừa này để “giúp đỡ” 3 trường hợp nhằm giải quyết khiếu kiện về đất đai, xin việc làm… thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.

THANH DUY

.
.
.